California bố ráp đá gà lớn nhất lịch sử Mỹ, tịch thu 7000 con gà

Giới hữu trách tiểu bang California tuần này cho hay vừa tịch thu khoảng 7,000 con gà đá sau khi mở cuộc hành quân triệt hạ đá gà được coi là lớn nhất trong lịch sử Mỹ, theo bản tin của hệ thống truyền hình NBC News.

12:30 18/05/2017

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, giới hữu trách nói rằng, sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, họ mở cuộc bố ráp hôm Thứ Hai tại một nơi hẻo lánh nằm về phía Bắc Los Angeles County và tịch thu khoảng 7,000 con gà.

Một số vật dụng đá gà bị sở cảnh sát Los Angeles County tịch thu. (Hình: Los Angeles County Sheriff's Department)

“Vụ này, theo các chuyên gia của chúng tôi, là lần bắt giữ gà đá lớn nhất trong lịch sử Mỹ,” theo lời Đại Úy Jeff Perry thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County cho hay trong cuộc họp báo, theo bản tin của NBC News.

Cuộc hành quân bố ráp này, có sự tham dự của khoảng 100 nhân viên công lực, cũng tịch thu một số võ khí, ma túy, “trường đá gà lưu động”, “hàng trăm cựa gà”, cùng ống chích và thuốc steroids cho các con gà, theo Đại Úy Perry.

Nhà chức trách cũng tìm thấy một số con gà bị chết do các vết thương trong các cuộc đá.

Bản tin NBC News nói rằng Đại Úy Perry cho hay nơi đá gà này “rất lớn”, nằm trong khu vực hẻo lánh trong một hẻm núi.

Cảnh sát cưỡi ngựa trợ giúp trong cuộc bố ráp này, một số nghi can định bỏ chạy vào núi, nơi xe cộ không vào được.

Cảnh sát bắt giữ khoảng 10 người tại hiện trường, phần lớn là nhân viên cấp thấp của chủ trường đá gà.

Giới hữu trách cũng nhận diện được chủ khu đất này và ông ta “hiện là nghi can chính,” theo cảnh sát. Nguồn tin này cũng cho hay sẽ còn có thêm các vụ bắt giữ.

Đại Úy Perry cho NBC News hay rằng “Bất cứ trò chơi nào gây đổ máu thú vật đều là trọng tội và không được chấp nhận tại Los Angeles County.”

Đá gà là vi phạm luật pháp tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ và là một tội hình sự ở 40 tiểu bang.

Đề xuất ngân sách của Chính phủ Brown nhằm giúp người dân California đối mặt với vấn đề bị trục xuất

Đề xuất ngân sách của Chính phủ Brown nhằm giúp người dân California đối mặt với vấn đề bị trục xuất

Chính phủ Jerry Brown đã dành thêm 15 triệu đô-la vào ngân sách của tiểu bang để mở rộng các dịch vụ pháp lý cho người dân chống lại sự trục xuất, một động thái có thể được giải thích như là một sự đáp ứng cho các lệnh cưỡng chế nhập cư mở rộng của chính quyền Trump.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất