California: Các bệnh viện phải dựng thêm lều đón bệnh nhân bị cúm

Một loại virus cúm có tên H3N2 đang làm nhiều người đau ốm ở California, với hàng ngàn người phải vào bệnh viện trong vài tuần lễ trở lại đây, khiến các nơi này phải vất vả tìm cách đáp ứng nhu cầu điều trị.

07:09 18/01/2018

Bản tin của tờ báo Los Angeles Times nói rằng nhiều bệnh viện khắp tiểu bang California phải từ chối không nhận bệnh nhân do xe cứu thương chở tới, phải cấp tốc thuê thêm các điều dưỡng viên từ ngoài tiểu bang vào làm việc, không cho trẻ nhỏ vào thăm người thân đang điều trị vì sợ chúng sẽ làm cúm lan rộng hơn nữa.

Một số các bệnh viện phải hủy các cuộc hẹn giải phẫu vì sợ bệnh nhân mắc bệnh lúc cơ thể đang suy yếu. Có một số khác bắt đầu dựng lều ngay trong bãi đậu xe của bệnh viện để dùng làm nơi lọc lựa bệnh nhân cúm đang ào ạt được đưa tới.

“Đây là những điều chúng tôi ít khi làm, nhưng trong cuộc khủng hoảng như thế này, chúng tôi phải xét tới,” theo lời Michelle Gunnett, một giới chức điều hành dịch vụ khẩn cấp cho một hệ thống bệnh viện ở Nam California.

Nhân viên tại bệnh viện Torrance Memorial Medical Center đã phải làm việc thêm giờ để chăm sóc cho sự gia tăng mạnh mẽ các bệnh nhân bị cúm từ cuối Tháng Mười Hai tới nay, theo lời bác sĩ James McKinnell, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, cho tờ LA Times hay.

Ông cũng cho biết có bệnh nhân bị mấy loại virus cúm tấn công, chứ không chỉ có một. Và cũng có những người bị cúm lẫn sưng phổi.

Connie Cunningham và nhân viên của bà tại bệnh viện Loma Linda University Medical Center đã phải lọc lựa quá nhiều bệnh nhân được đưa đến từ sau ngày cuối năm tới nay, khiến họ phải dựng lên một chiếc lều lớn, ngay trong bãi đậu xe trước phòng nhận bệnh nhân cấp cứu. Một số bệnh viện khác ở California đang điều trị bệnh nhân cúm trong các lều tương tự, vốn  thường chỉ dùng trong những trường hợp thiên tai khẩn cấp, theo tờ LA Times.

Bà Cunningham cho hay lúc đầu bà nghĩ rằng sẽ chỉ cần cái lều này trong vài bữa.

Nhưng tới nay, mỗi ngày họ vẫn phải điều trị 60 bệnh nhân cúm cao hơn thêm so với mức thường ngày vào mùa cúm trước đây.

“Trong đời làm việc của tôi, tôi chưa hề thấy tình trạng như thế này,” bà Cunningham nói.

H3N2 được coi là dễ gây bệnh hơn các loại virus khác. Kể từ Tháng Mười, có 42 người dưới 65 tuổi ở California đã thiệt mạng vì bệnh cúm, so với 9 người chết vì cúm cùng thời gian năm trước.

Tiểu bang California chỉ thu thập dữ kiện thiệt mạng về cúm với những người dưới 65 tuổi, do đó con số thật sự người chết vì cúm ở California trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ cao hơn, cũng theo tờ LA Times

Tags:
Bị bắt vì giả danh bác sĩ trong bệnh viện ở San Diego

Bị bắt vì giả danh bác sĩ trong bệnh viện ở San Diego

Một người đàn ông tự cho biết từng tốt nghiệp đại học y khoa Harvard và đang là bác sĩ gây mê làm việc tại bệnh viện Sharp Grossmont Hospital ở La Mesa, nằm về phía Đông San Diego, vừa bị bắt hôm Thứ Năm về tội giả danh sau khi bị tìm thấy trong phòng nghỉ giải lao của các bác sĩ, theo cảnh sát và các giới chức bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất