California có 10 trong 50 thành phố ‘khổ’ nhất Hoa Kỳ

Business Insider vừa tung ra danh sách 50 thành phố “khổ” nhất Hoa Kỳ và trong đó có 10 thành phố ở California.

09:30 05/10/2019

Trang web này lấy thông số từ 1,000 thành phố và dựa các yếu tố như thu nhập, tỷ lệ người đi làm, tỷ lệ người không có bảo hiểm và mất bao nhiêu thời gian để đến chỗ làm.

Các thành phố trong danh sách này từng gặp thiên tai, có tỷ lệ phạm pháp cao, kinh tế yếu và có tỷ lệ nghiện ngập cao.

Dưới đây là 10 thành phố của California trong danh sách “khổ” nhất Hoa Kỳ:

Lancaster – Hạng 50

Thành phố sa mạc ở Nam California này có 51% cư dân đi làm và 23% đang sống trong nghèo khó, gặp nhiều vấn đề về tội phạm, cũng như nghiện ma túy.

Hemet – Hạng 44

Thành phố ở Riverside County này gặp nhiều khó khăn sau khủng hoảng kinh tế 2008 đến nay. Nơi này có 23% cư dân sống trong nghèo khó và có tỷ lệ phạm pháp cao.

Hồi năm 2016, thành phố có 623 chiếc xe bị ăn cắp, có 170 vụ cướp giật xảy ra và 398 vụ ẩu đả.

San Bernardino – Hạng 42

Thành phố cách Los Angeles 60 dặm về hướng Đông có tỷ lệ cư dân đi làm là 57%, nhưng có đến 30% người nghèo.

San Bernardino vừa gặp nhiều khó khăn từ khủng hoảng kinh tế 2008, vừa không tạo được việc làm mới vì lò thép và căn cứ Không Quân đóng cửa.

Lynwood từng được coi là nơi sống tốt nhất Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Compton – Hạng 41

Nơi này có 40% cư dân không có việc làm và 23% cư dân nghèo khó.

Tuy có cải thiện về tình hình tội phạm, cư dân Compton vẫn phải đối mặt với cảnh nghèo khó và thất nghiệp.

Montebello – Hạng 40

Thành phố thuộc Los Angeles County có hơn 60,000 dân, nhưng chỉ có 60% đi làm và 14% sống trong nghèo khó.

Ngoài ra, cư dân ở đây phải lái xe trung bình 33 phút để đến được chỗ làm và 19% không có bảo hiểm y tế.

Palmdale – Hạng 36

Thành phố này có 59% cư dân đi làm và 19% sống trong nghèo khó.

Dân ở đây phải lái xe trung bình 42.7 phút để đến chỗ làm và đây là thời gian lái xe đi làm cao nhất trong danh sách 50 thành phố. Không chỉ vậy, Palmdale từng được coi là nơi có nhiều nhà bị ngân hàng tịch thu nhất nước Mỹ.

El Monte – Hạng 22

Nơi này có 58% cư dân có việc làm, 22% người nghèo và thời gian để đến chỗ làm trung bình là 30 phút.

El Monte nằm gần Los Angeles và hai xa lộ, nên từng có nhiều tiền thuế từ các hãng bán xe. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, ba hãng bán xe đóng cửa, làm thành phố gặp nhiều khó khăn tài chánh và đang tranh cãi vì việc sản xuất cần sa.

Lynwood – Hạng 21

Thành phố thuộc Los Angeles County này có 60% cư dân làm việc và 23% sống trong nghèo khó.

Lynwood từng được gọi là “nơi tốt nhất để có cuộc sống tuyệt vời nhất,” nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều.

California xây xa lộ 105 chạy xuyên qua Lynwood, làm nhiều cư dân phải chuyển đi nơi khác và thành phố phải đập 1,000 căn nhà, cũng như cơ sở thương mại.

Không chỉ vậy, giới hữu trách của thành phố không quản lý được tiền bạc, gây ra nhiều thua lỗ và không cải tiến Lynwood được.

Sòng bài Bicycle Hotel & Casino, nguồn thuế lớn nhất của thành phố Bell Gardens. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Bell Gardens – Hạng 14

Thành phố với hơn 42,000 dân, thuộc Los Angeles County, có 63% cư dân làm việc và gần 30% sống trong nghèo khó.

Giới hữu trách thành phố cho biết hồi năm 1991, nơi này quá đông dân và phải dựa dẫm quá nhiều vào một sòng bài để lấy tiền thuế. Vào năm 2002, sòng bài này đóng một nửa tiền thuế của Bell Gardens.

Huntington Park – Hạng 10

Thành phố với 58,000 dân này thuộc Los Angeles, có 63% cư dân đi làm, 28% người nghèo và thời gian đến chỗ làm trung bình là 31 phút.

Báo Los Angeles Times từng gọi nơi này “thiên đường cho người đi làm” vì có nhiều nhà với giá vừa phải. Tuy vậy, tỷ lệ người nghèo quá cao nên không thể bán nhà được.

Huntington Park có 97% cư dân là người gốc Latino và một số lượng đáng kể là di dân bất hợp pháp, không thể đi bầu được, đồng nghĩa với việc thành phố này không có tiếng nói mạnh trong chính trị.

Đó là 10 thành phố ở California “khổ” nhất Hoa Kỳ, nhưng chỉ đứng hạng 10 là cao nhất. Nơi “khổ” nhất nước Mỹ là thành phố Gary thuộc tiểu bang Indiana.

Thành phố này từng được coi là “thánh địa” của các ngành sản xuất ở Hoa Kỳ. Nhưng vì khủng hoảng kinh tế, nhiều hãng xưởng, nhà máy phải đóng cửa, khiến hầu hết cư dân da trắng dọn đi nơi khác, dẫn đến nhiều nhà bị bỏ hoang.

Hiện nay, 84% cư dân sống ở Gary là người Mỹ gốc Phi Châu và thành phố đang bán nhà bỏ hoang chỉ với giá $1. (TL)

Tags:
Công việc ít stress, lương cao ở Mỹ

Công việc ít stress, lương cao ở Mỹ

Bác sĩ chỉnh nha có lương trung bình 208.000 USD một năm, thường chỉ làm việc giờ hành chính.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất