California kiện chính quyền Trump vì tường biên giới

California vừa nộp đơn kiện chính quyền Mỹ về dự án xây bức tường biên giới với Mexico, tăng thêm thách thức cho kế hoạch mà Tổng thống Trump ấp ủ và cam kết từ khi tranh cử.

02:17 22/09/2017

Các tổng chưởng lý là thành viên đảng Dân chủ, trong đó có Tổng chưởng lý California Xavier Becerra, ngày 20/9 nộp đơn kiện chính quyền Trump về một loạt vấn đề liên quan đến bức tường biên giới.

Theo Reuters, đơn kiện trình ở một tòa án liên bang tại San Diego cáo buộc bức tường biên giới của ông Trump vi phạm các tiêu chuẩn của liên bang về môi trường, cũng như các điều khoản hiến pháp liên quan đến việc phân quyền và quyền của các bang.

Đơn kiện yêu cầu một thẩm phán ngăn Washington xây tường cho đến khi chính quyền cho thấy sự tuân thủ các quy định về môi trường. Đại diện của Bộ Tư pháp Mỹ hiện từ chối đưa ra bình luận về vụ việc. 

Tổng chưởng lý bang Xavier Becerra tại biên giới với Mexico. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, chính quyền tổng thống Mỹ nói đã chọn 4 công ty xây dựng để thiết kế mẫu bê tông cho tường, dự kiến cao 9 m và sẽ được thử nghiệm tại San Diego.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhấn mạnh rằng Mexico sẽ trả chi phí cho việc xây tường, mà theo các chuyên gia là có thể lên tới 22 tỷ USD và mất hơn 3 năm để hoàn thành.

Với việc Mexico từ chối chi trả, kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump nói bức tường ban đầu sẽ cần kinh phí từ Mỹ, nhưng ông sẽ tìm cách để Mexico cuối cùng phải trả cho nó.

Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội kịch liệt phản đối bức tường biên giới, trong khi việc thông qua bất kỳ gói chi tiêu nào cho dự án này đều cần một số lá phiếu của các thượng nghị sĩ Dân chủ. 

Tags:
Tường biên giới: Mexico trả hay tiền thuế dân Mỹ?

Tường biên giới: Mexico trả hay tiền thuế dân Mỹ?

Toà Bạch Ốc không còn giả vờ rằng Mexico sẽ trả chi phí xây tường biên giới nữa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất