California Là Nơi Có Người Dân Rời Đi Nhiều Nhất, Thống Kê Mới Nhất Là Hơn Nửa Triệu Người, Hầu Hết Đến Texas

Dựa vào thống kê thì có tới hơn 650,000 cư dân tiểu bang California tới 49 tiểu bang con lại sinh sống, trong đó thì người dân tại đây có xu hướng chuyển tới Texas sinh sống nhiều hơn.

10:30 22/11/2020

Hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 11, nhật báo The Orange County Register cho hay phần lớn số người dân California di cư sang tiểu bang khác sinh sống là tới Texas.

california là nơi có người dân rời đi nhiều nhất, thống kê mới nhất là hơn nửa triệu người, hầu hết đến texas

Ảnh minh họa - Gia đình thống đốc California, ông Gavin Newsom (Nguồn: AP)

Theo dữ liệu di cư của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, năm ngoái có 653,551 cư dân của tiểu bang California tới tiểu bang khác sinh sống và họ có xu hướng thích sống ở các khu vực miền Tây, trong đó Texas là nơi thu hút nhiều cư dân của California nhất.

Mặc dù là tiểu bang có số cư dân chuyển đi nơi khác sinh sống nhiều nhất trong năm 2019, nhưng số đó chỉ bằng 1.7% tổng dân cư của California. Hơn nữa, số lượng người dân California chuyển tới tiểu bang khác sinh sống trong năm 2019 còn giảm 5.4% so với năm 2018, lần đầu tiên giảm trong tám năm.

Cụ thể, trong năm ngoái, có tới 82,235 cư dân California chuyển đến Texas sinh sống, kế đến là tiểu bang Arizona với 59,713 người, Nevada 47,322 người, Washington 46,791 người và Oregon 37,927 người.

Dù lượng lớn người dân California chuyển tới Texas sinh sống, nhưng ở chiều ngược lại thì trong năm 2019, thì có tới 37,063 người dân Texas chuyển tới California sinh sống.

Có những tiểu bang đón nhiều cư dân California nhất, và cũng có tiểu bang đón ít dân California tới sinh sống nhất. Đó là Delaware với 161 cư dân, kế đến là North Dakota với 404 người, West Virginia 940 người, Vermont 1,048 người và New Hampshire 1,110 người.

Tuy nhiên, nếu xét về số lượng người dân California hiện đang sinh sống tại tiểu bang khác, thì Nevada lại là nơi có nhiều cư dân California nhất. Theo thống kê năm 2019, thì cứ 100,000 người dân Nevada thì có 1,552 người dân California, sau đó là Idaho với 1,004 người, Oregon 908 người, Arizona 829 người và Hawaii với 784 người.

Tags:
Thất thế bầu cử, Tổng thống Donald Trump vẫn ép công ty Trung Quốc

Thất thế bầu cử, Tổng thống Donald Trump vẫn ép công ty Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị liệt thêm 4 công ty Trung Quốc được sự hậu thuẫn của quân đội Trung Quốc vào danh sách đen, nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của họ với các nhà đầu tư Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách củng cố di sản về Trung Quốc trong những ngày cuối nhiệm kỳ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất