California tăng ca nhiễm nCoV cao kỷ lục

California báo cáo kỷ lục hơn 11.800 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, khiến tổng ca nhiễm của bang này cao hơn cả Nam Phi, vùng dịch thứ năm thế giới.

23:30 21/07/2020

Theo thống kê từ Reuters, bang , điểm nóng Covid-19 tại Mỹ hiện nay, ghi nhận gần 400.000 ca nhiễm nCoV, cao hơn cả vùng dịch lớn thứ năm thế giới là Nam Phi với hơn 370.000 người nhiễm.

Đây là lần đầu tiên California báo cáo hơn 11.000 ca nhiễm mới trong ngày, vượt mức kỷ lục cũ với 10.861 ca hôm 14/7. Bang này hiện ghi nhận hơn 7.700 người chết do nCoV, tăng khoảng 50 ca so với một ngày trước đó.

Mức tăng ca nhiễm mới ở California hôm 20/7 đã vượt qua số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất tại tất cả các nước châu Âu ở thời điểm dịch bùng phát dữ dội trong khu vực này.

Nhân viên y tế tại một trạm xét nghiệm ở Los Angeles, , Mỹ, hôm 15/7. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế tại một trạm xét nghiệm ở Los Angeles, , Mỹ, hôm 15/7. Ảnh: AFP.

Texas và Florida, hai điểm nóng Covid-19 khác tại Mỹ, báo cáo lần lượt gần 8.000 và hơn 10.300 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm toàn bang lên hơn 347.000 và hơn 360.000 trường hợp.

Để ngăn Covid-19, Thống đốc Dân chủ California, Gavin Newsom, sẽ áp các biện pháp hạn chế một lần nữa. Ngoài yêu cầu đóng cửa quán bar, Newsom ra lệnh cho các nhà hàng, rạp chiếu phim, vườn thú và bảo tàng ngừng hoạt động trong nhà. Phòng tập thể dục, nhà thờ và tiệm làm tóc phải đóng cửa tại 30 quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Kể từ hồi tháng 6, Mỹ đã chứng kiến các ca nhiễm mới tăng nhanh trở lại và hiện các ca tử vong cũng có dấu hiệu tăng cao. Các chuyên gia đã cảnh báo số người chết do nCoV ở Mỹ có thể tăng đột biến sau khi ca nhiễm mới và các ca phải nhập viện gần đây liên tục vượt kỷ lục.

Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci đã cảnh báo Mỹ vẫn đang trong làn sóng Covid-19 đầu tiên và phải hành động ngay để ngăn ca nhiễm mới tăng. Fauci khẳng định biểu đồ số ca nhiễm mới ở Mỹ chỉ đi lên, chưa từng giảm xuống tới đường cơ sở và đang tiếp tục tăng trở lại.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 14,8 triệu người nhiễm và hơn 610.000 người chết. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 4 triệu ca nhiễm và hơn 143.000 ca tử vong.

Tags:
Cậu bé 13 tuổi ở California qua đời khi tự cách ly do nghi nhiễm Covid-19

Cậu bé 13 tuổi ở California qua đời khi tự cách ly do nghi nhiễm Covid-19

Cậu bé 13 tuổi ở bang California được gia đình phát hiện qua đời tại phòng ngủ khi đang tự cách ly do có triệu chứng nhiễm Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất