California: Vô cớ dùng đá đập mặt ông 92 tuổi, một bà có thể bị án 15 năm tù

Một phụ nữ 30 tuổi ở vùng Los Angeles mới đây thỏa thuận với công tố viện là không tranh cãi (no contest) về cáo buộc đã dùng cục gạch đập tới tấp vào mặt một ông cụ 92 tuổi, trong cuộc tấn công được ghi hình và phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

03:00 30/12/2018

Thỏa thuận “không tranh cãi” với công tố viên giúp bị cáo không phải nhận tội đã phạm, nhưng chấp nhận hình phạt do phía công tố đề nghị.

Văn Phòng Biện Lý quận Los Angeles County nói rằng bị cáo Laquisha Jones hôm Thứ Năm, ngày 27 Tháng Mười Hai, đồng ý không tranh cãi cáo buộc là hành hạ người cao niên.

Bà Jones có thể bị án tới 15 năm tù khi bị tuyên án hôm 28 Tháng Hai tới đây.

Ông Rodolfo Rodriguez đã liên tiếp bị bà Jones dùng cục đá đập vào mặt hôm 4 Tháng Bảy năm nay, khi đang đi dạo trong khu Willowbrook.

Một nhân chứng, bà Misbel Borjas, ghi hình ảnh video cho thấy ông Rodriguez ngồi thờ thẫn, mặt đầy máu.

Nhân chứng Borjas cũng chụp hình một phụ nữ với cục gạch trong tay.

Nhân chứng Borjas cho biết bà Jones la lớn với ông Jones rằng: “Về xứ của mấy người đi”.

Vụ này được truy tố theo tội tấn công, chứ không là “tội ác vì thù ghét” (hate crime).

Bản thông cáo của Văn Phòng Biện Lý Los Angeles County nói ông Rodriguez bị thương tích trầm trọng.

Bà Jones bị bắt khoảng một tuần sau ngày xảy ra cuộc tấn công. Bà cũng nhận tội dùng võ khí nguy hiểm, có thể gây chết người, là cục đá, khi có hành vi phạm pháp và gây thương tích trầm trọng cho nạn nhân.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Chính quyền liên bang yêu cầu California siết chặt việc kiểm soát cấp thẻ nhận dạng

Chính quyền liên bang yêu cầu California siết chặt việc kiểm soát cấp thẻ nhận dạng

Chính quyền liên bang Mỹ mới đây đã yêu cầu giới hữu trách tiểu bang California phải có biện pháp siết chặt kiểm soát việc cấp thẻ nhận dạng, để đáp ứng các đòi hỏi về an ninh của liên bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất