California xem xét trả tiền tem cho lá phiếu bầu bằng thư

Các nhà lập pháp California đang xem xét một dự luật cung cấp tem miễn phí cho toàn bộ phiếu bầu bằng thư khắp tiểu bang.

05:00 23/06/2018

Dự luật này được Thượng Viện thông qua hôm Thứ Năm và được chuyển sang Hạ Viện xem xét, theo đó, tất cả phiếu bầu bằng thư đều có tem được trả tiền trước.

Hiện nay, một số quận hạt trả tiền tem cho loại lá phiếu này, một số quận hạt khác thì không.

Thượng Nghị Sĩ Ricardo Lara (Dân Chủ-Long Beach) nói rằng bầu cử nên hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người ở California.

Theo dự trù, tiền tem cho tất cả phiếu bầu bằng thư ở California tốn khoảng $5.5 triệu.

Chi phí này sẽ do quận hạt trả trước, rồi sau đó có thể tính với tiểu bang.

Trước đó, Hạ Viện đã thông qua dự luật này, nhưng vì có một số thay đổi trong dự luật được Thượng Viện thông qua, nên Hạ Viện sẽ phải bỏ phiếu một lần nữa trước khi chuyển qua Thống Đốc Jerry Brown để quyết định có ban hành thành luật hay không.

Dự luật này do hai dân biểu đảng Dân Chủ, Lorena Gonzalez Fletcher và Evan Low, làm dồng tác giả.

Tags:
California sẽ bỏ phiếu về đề xuất tách thành 3 bang vào tháng 11 tới

California sẽ bỏ phiếu về đề xuất tách thành 3 bang vào tháng 11 tới

Đề xuất chia bang California thành 3 bang riêng biệt đã nhận được đủ chữ ký ủng hộ và đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất