Canada có thể là quốc gia đầu tiên in cảnh báo sức khỏe lên từng điếu thuốc

Canada có thể là quốc gia đầu tiên trên thế giới có các cảnh báo nguy hiểm về sức khỏe được in trên từng điếu thuốc lá.

11:30 05/11/2018

Mỗi năm, 45.000 người Canada chết do các khuyết tật về sức khỏe liên quan đến hút thuốc lá, theo chính phủ.

Đối phó với tình trạng này, chính phủ liên bang ở Ottawa đang xem xét các quy định mới, buộc các công ty thuốc lá phải in hình các cảnh báo sức khỏe không chỉ trên bao bì mà còn trên chính điếu thuốc lá.

Các nhãn cảnh báo mới sẽ mang nội dung xoay quanh vấn đề "hút thuốc lá sẽ gây ung thư".

Những người ủng hộ chính sách hy vọng rằng việc gán nhãn cho mỗi loại thuốc lá riêng lẻ sẽ khiến nhiều người Canada từ bỏ việc hút thuốc.

Chính phủ cũng hy vọng rằng việc in cảnh báo trên mỗi điếu thuốc có thể tạo điều kiện khiến chính quyền có thể kiểm soát việc sản xuất thuốc lá bất hợp pháp một cách dễ dàng hơn.

Thuốc lá lậu được coi là một trong những vấn đề bức xúc nhất tại Canada.

Trên thực tế, người dân Canada nếu muốn mua thuốc lá một cách hợp pháp thì sẽ phải trả từ 70 đến 110 đô la cho 200 điếu thuốc được chính phủ đánh thuế.

Nhưng một thùng carton sản xuất bất hợp pháp cùng số lượng thuốc lá có thể được mua trên thị trường chợ đen với giá chỉ 20 đô la.

Hàng năm, chính phủ mất hàng chục triệu đô la doanh thu thuế do thuốc lá sản xuất bất hợp pháp.

Thuốc lá bất hợp pháp là một trong những nguồn tài trợ chính cho tội phạm có tổ chức ở Canada, theo các quan chức thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, chính phủ Canada đang xem xét những cách thức mới để truyền bá thông điệp cảnh báo chống lại các mối nguy hiểm của việc hút thuốc lá.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Lý do khiến Canada được cả thế giới yêu mến

Lý do khiến Canada được cả thế giới yêu mến

Canada đánh bại tất cả các quốc gia khác vì sự nổi tiếng, và danh tiếng của nó là hoàn toàn hợp lý.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất