Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, Trung Quốc đang ngầm 'chiến tranh lạnh' với Mỹ?

Hiện tại, căng thẳng Mỹ - Trung đang ngày càng gia tăng, vượt ra ngoài tranh chấp thương mại xung quanh cuộc trả đũa thuế quan giữa hai nước.

22:30 22/07/2018

Mới đây, một chuyên gia CIA cho rằng Trung Quốc đang ngấm ngầm gây chiến tranh lạnh để đánh bật Mỹ để có thể trở thành siêu cường hàng đầu.

Chuyên gia CIA cáo buộc Trung Quốc ngầm phá hoại Mỹ. (Ảnh minh họa)

Bắc Kinh không muốn tham chiến, nhưng chính quyền dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đang âm thầm làm việc trên nhiều mặt trận để phá hoại Mỹ theo những cách thức khác với hoạt động được công bố rộng rãi hơn của của Nga, Michael Collins, phó trợ lý giám đốc trung tâm Đông Á của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hôm 20/7 nói.

"Tôi sẽ tranh luận rằng điều họ đang tiến hành chống chúng ta về căn bản là chiến tranh lạnh", SCMP dẫn lời ông nói tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado. Theo ông Collins, nó không tương đương với cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ giữa Mỹ và Liên Xô, nhưng "theo định nghĩa", nó là chiến tranh lạnh. Ông cho rằng Trung Quốc đang sử dụng tất cả nguồn lực để thay thế Mỹ, trở thành siêu cường hàng đầu thế giới.

Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, vượt ra ngoài tranh chấp thương mại xung quanh cuộc trả đũa thuế quan giữa hai nước. Hiện có mối quan ngại về việc Trung Quốc cố đánh cắp bí mật kinh doanh và chi tiết nghiên cứu công nghệ đang được thực hiện ở Mỹ. Quân đội Trung Quốc cũng đang mở rộng và được hiện đại hoá. Mỹ cùng nhiều nước khác đang phản đối việc Trung Quốc xây dựng tiền đồn quân sự tại Biển Đông.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Christopher Wray hôm 18/7 cho rằng Trung Quốc là mối đe doạ lớn nhất, đáng kể nhất mà Mỹ phải đối mặt về khía cạnh phản gián. Ông nói các cuộc điều tra gián điệp kinh tế tại tất cả 50 bang của Mỹ cho thấy sự dính líu của Trung Quốc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ảnh hưởng chiến tranh thương mại, người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng tẩy chay hàng hóa Mỹ

Kết quả khảo sát về việc có dừng mua hàng Mỹ nếu chiến tranh thương mại xảy ra đã khiến cho nhiều người vô cùng hoang mang.

Mới đây, một cuộc khảo sát đã chỉ ra phần lớn người tiêu dùng Trung Quốc đã sẵn sàng tẩy chay những hàng hóa mang thương hiệu đến tư Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại với Washington. Điều này đang ngầm báo hiệu cái giá lớn phải đánh đổi trong cuộc xung đột thương mại ngày càng leo thang giữa hai quốc gia này.

54% trong số 2.000 người trả lời "có thể" hoặc "chắc chắn" ngừng mua hàng hóa mang thương hiệu Mỹ.

Cuộc khảo sát cho thấy 54% trong số 2.000 người tham gia trả lời ở 300 thành phố trên khắp Trung Quốc sẽ "có thể" hoặc "chắc chắn" ngừng mua hàng hóa mang thương hiệu Mỹ "trong trường hợp có chiến tranh thương mại". Chỉ 13% cho biết họ sẽ không làm như vậy.

33% còn lại cho biết họ “không chắc” hoặc hiện tại không dùng hàng hóa mang thương hiệu Mỹ nào, theo khảo sát của FT Confidential Research, bộ phận nghiên cứu của tờ Financial Times.

Từ ngày 27/6 đến 10/7, cuộc khảo sát được thực hiện trước vụ việc Mỹ áp dụng mức thuế quan 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 6/7. Hành động này từ phía Mỹ đã dẫn đến một động thái “ăn miếng trả miếng” ngay lập tức từ phía Trung Quốc.

Cho đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn tránh kêu gọi một đợt tẩy chay đối với hàng hóa Mỹ.

Các nhà phân tích cho biết Bắc Kinh không có khả năng sẽ làm như vậy vì lo ngại về một phản ứng dữ dội sẽ xảy ra. "Cho đến giờ, các nhà chức trách Trung Quốc đã không làm bất cứ điều gì giống như họ đã làm với hàng hóa Nhật Bản và Hàn Quốc trong quá khứ," Kent Kedl, đối tác cao cấp tại văn phòng Thượng Hải của công ty kiểm soát rủi ro Control Risk.

“Bắc Kinh sẽ rất cẩn thận. Họ biết rằng hậu quả trên toàn thế giới sẽ rất khó lường”, ông Kedl cho biết thêm.

Ảnh minh họa.

Năm ngoái, thương mại Hàn Quốc-Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc kêu gọi tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc vì một quyết định của Seoul cho phép triển khai hệ thống phòng chống tên lửa của Mỹ tại nước này.

Một siêu thị Lotte bị đóng cửa ở Hàng Châu, Trung Quốc - Ảnh: Reuters/FT.

Chính quyền Hàn Quốc ước tính nước này đã thiệt hại 6,8 tỷ USD chỉ riêng trong ngành du lịch do tầng lớp trung lưu Trung Quốc không chịu du lịch đến đây. Còn tại Trung Quốc, doanh số ôtô của các nhà sản xuất Hàn Quốc cũng đã bị sụt giảm nghiêm trọng.

Lượng xe Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm 32% trong vòng 12 tháng sau khi Trung Quốc phát động tẩy chay hàng Nhật Bản vì sự cố tranh chấp biển đảo vào tháng 9/2012.

Nhưng Sima Pingbang, một blogger Trung Quốc cho biết căng thẳng thương mại Mỹ - Trung được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một cách kềm chế, ít mang tính kích động hơn rất nhiều.

Sima Pingbang còn nói rằng: “Lý do chính là vì Mỹ có ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc và ảnh hưởng này lớn gấp mười lần so với của Hàn Quốc”, “Mỹ tác động đến hệ tư tưởng của Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc và cũng ảnh hưởng đến sở thích cá nhân của rất nhiều người.”

Khảo sát của FTCR cũng cho thấy nhóm người tiêu dùng Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ tẩy chay hàng hóa Mỹ là nhóm thuộc tầng lớp có thu nhập trung bình thấp, tuổi từ 25 – 29 và sống bên ngoài các trung tâm đô thị lớn và thủ phủ của các tỉnh.

Tags:
Nam California lại tiếp tục nóng hơn 100 độ F

Nam California lại tiếp tục nóng hơn 100 độ F

Người dân Nam California lại phải tìm cách tránh nóng vì nhiệt độ sẽ cao hơn 100 độ F từ Thứ Hai, 23 Tháng Bảy, đến Thứ Năm, 26 Tháng Bảy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất