Cảnh báo đáng sợ: Mỹ có thể bị động đất, 1.800 người thiệt mạng

Các chuyên gia cảnh báo, một trận siêu động đất có thể phá hủy hàng ngàn tòa nhà ở California,Mỹ giết chết 1.800 người và khiến 270.000 người mất nhà cửa.

10:00 19/01/2019

ảnh minh họa 

Một trận động đất mạnh có cường độ trên 7 độ richter được dự báo sẽ xảy ra dọc theo San Andreas – một khe nứt dài 750 dặm chạy dọc theo chiều dài của tiểu bang Mỹ. Một trận động đất như vậy có thể gây ra sự tàn phá thảm khốc cho các vùng rộng lớn của California, đặc biệt là ở các khu vực đô thị đông dân cư như Palm Springs, Los Angeles và San Francisco (Mỹ).

Hai trận động đất làm rung chuyển bang này trong tuần này, với cường độ 3,5 độ ở Vịnh Đông và 3,7 độ ở San Francisco , đã làm dấy lên nỗi sợ hãi về một cơn chấn động lớn và hủy diệt trên diện rộng. Trận động đất mới này xảy ra vào đúng ngày kỷ niệm 25 năm trận động đất Northridge, xảy ra ở Thung lũng San Fernando vào ngày 17.1.1994. Vụ động đất năm 1994 đã giết chết 60 người, làm bị thương 8.700 người khác và được chứng minh là một trong những thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Có khả năng 77% rằng một trận động đất mạnh 6,7 độ richter hoặc lớn hơn sẽ tấn công California trong vòng 30 năm tới, theo tính toán của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ. Một báo cáo của USGS ước tính 1.800 người sẽ chết 300.000 tòa nhà sẽ sụp đổ nếu trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra tại San Andreas. Theo báo cáo, có tới 270.000 người trên khắp miền Nam California sẽ phải di dời khỏi nhà của họ

John Vidale, giám đốc Trung tâm Động đất Nam California, cho biết người dân California cần phải chuẩn bị để tránh bị thương nếu một trận động đất lớn xảy ra. Giáo sư tại Đại học Washington cho biết các nhà địa chấn học và nhà địa chất lo ngại rằng một trận siêu động đất có thể tấn công ở phía bắc hoặc ở phía nam của San Andreas Fault.

Ông cho biết tác động của một trận siêu động đất ở phía bắc California sẽ là rất lớn, đặc biệt là ở trung tâm thành phố San Francisco.

Ông nói: Khi chúng ta nhìn vào lịch sử của sự cố, chúng ta có thể thấy những trận động đất lớn này đã xảy ra nhiều lần trong vài nghìn năm qua, vì vậy, đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi không biết là bây giờ hay hai trăm năm nữa.

Động đất năm 1994.

Phát biểu với Daily Star Online, nhà địa chấn học Peggy Hellweg, từ Đại học California, cho biết khu vực này chưa sẵn sàng để đối phó với bụi phóng xạ từ trận động đất như vậy. Về mặt tài chính, một trận động đất như vậy có thể sẽ gây thiệt hại cho hàng chục đến hàng trăm tỷ đô la, theo ước tính.

Peggy Hellweg nói: “Một trận động đất mạnh 7 độ richter hoặc lớn hơn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào trong tiểu bang.‘Tôi không mong đợi một xảy ra vào ngày mai, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó đã xảy ra’.

San Andreas và Hayward đặc biệt có nguy cơ bị tàn phá.Hellweg tin rằng các đường đứt gãy này cần được giám sát 24 giờ một ngày bởi nhiều trạm địa chấn và trắc địa khác để tránh tai họa chết người.

Theo Dân Việt

Tags:
7 điều hấp dẫn về New York có thể bạn chưa biết

7 điều hấp dẫn về New York có thể bạn chưa biết

Dưới đây là một số sự thật thú vị về New York có thể bạn chưa biết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất