Cảnh sát viên gốc Việt ở Houston bị bắt vì bị tố cáo mua dâm

Một cảnh sát viên gốc Việt ở Houston vừa bị bắt hôm Thứ Ba vì bị tố cáo mua dâm.

07:30 20/07/2019

Theo nhật báo The Houston Chronicle hôm Thứ Năm, 18 Tháng Bảy, ông Danny Lê, một cảnh sát viên có 22 năm thâm niên của Sở Cảnh Sát Houston, bị bắt vì đang tìm cách mua dâm.

Cảnh sát viên Danny Lê. (Hình: Fort Bend County)

Ông bị bắt trong chiến dịch tảo thanh các ổ mại dâm ở Fort Bend County, theo hồ sơ tòa cho biết.

Vẫn theo hồ sơ tòa, ông Danny được sở cảnh sát giao nhiệm vụ làm việc tại chi nhánh ở trung tâm thành phố Houston.

Sau khi bị bắt, ông được cho tạm nghỉ ngay trong ngày để điều tra, theo ông Kese Smith, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Houston, cho biết.

Hôm Thứ Ba, ông được thả sau khi đóng $500 tiền thế chân và bị truy tố một tội khinh, hồ sơ tại Văn Phòng Biện Lý Fort Bend County cho thấy như vậy.

Khi phóng viên nhật báo The Houston Chronicle đến nhà gặp ông, ông từ chối bình luận.

Nghiệp Đoàn Cảnh Sát Houston cho biết sẽ không đại diện cho ông Danny vì sự việc xảy ra không liên quan đến công việc chính thức của ông, theo ông Joe Gamaldi, chủ tịch nghiệp đoàn, cho biết.

Ông Gamaldi cũng không đưa ra thêm lời bình luận nào.

Tags:
Mỹ tìm thấy thi thể thanh niên gốc Việt mất tích trên biển

Mỹ tìm thấy thi thể thanh niên gốc Việt mất tích trên biển

Thi thể trôi dạt trên bãi biển Mỹ được xác định là Christopher Nguyễn, thanh niên gốc Việt mất tích vào ngày sinh nhật 18 tuổi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất