Cảnh sát viên Los Angeles chở di dân lậu vào Mỹ bị chặn lại

Một cảnh sát viên sở cảnh sát Los Angeles vừa bị truy tố trước tòa liên bang hôm Thứ Tư về tội âm mưu đưa di dân bất hợp pháp vào Mỹ, theo hồ sơ tại tòa.

11:39 29/04/2018

Bản tin của đài truyền hình NBC Los Angeles cho hay ông Mambasse Koulabalo Patara, 42 tuổi, nhân viên làm việc tại sở cảnh sát Los Angeles từ 10 năm nay, bị cáo buộc đưa lậu hai công dân Mexico vào Mỹ, ở khu vực gần Pine Valley, California.

Cơ quan cảnh sát thành phố Los Angeles (LAPD) cho hay ông Patara hiện tạm thời được cho nghỉ việc và ở nhà tại Rancho Cucamonga.

Ông Patara, cùng với Fermin Lopez và German Ramirez-Gonzalez, bị chặn lại gần trạm kiểm soát biên giới Tecate, ở California hôm Thứ Ba.

Nhân viên biên phòng cho hay họ chặn chiếc xe Toyota Corolla màu đen vào lúc 12 giờ 15 phút sáng và Patara là người lái xe.

Nguồn tin này nói rằng Patara có vẻ lo sợ, nói với họ ông ta là công dân Mỹ và là cảnh sát viên LAPD. Ông Patara cũng nói cả ba đi đánh bài ở Golden Acorn Casino và nay trên đường về lại Los Angeles.

Nhân viên Biên Phòng  thẩm vấn hai người kia và sau đó xác định rằng họ là thành phần di dân bất hợp pháp.

Ông Patara có thể bị án tù năm năm và bị phạt vạ số tiền $250,000 nếu bị kết tội.

Tags:
Trong 15 tháng, chính phủ Trump ‘bắt rồi thả’ 100,000 di dân lậu

Trong 15 tháng, chính phủ Trump ‘bắt rồi thả’ 100,000 di dân lậu

Chính phủ Donald Trump đã thả khoảng 100,000 di dân bất hợp pháp bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico trong thời gian 15 tháng qua, kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, theo các con số do chính phủ Mỹ công bố, dù rằng ông Trump nhiều lần hứa hẹn sẽ chấm dứt chính sách “bắt rồi thả” của thời Tổng Thống Barack Obama.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất