CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (31/1)

Những tin tức mới cập nhật về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán, cho đến 5h chiều ngày 31/1:

23:30 31/01/2020

Trung Quốc đại lục

  • Số ca nhiễm được xác nhận ở Trung Quốc, theo cập nhật đến 5h chiều 31/1, là 9.709 ca (CNN), tăng 1.908 ca so với cùng thời điểm ngày trước đó;
  • Số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục tăng lên 213 ca, tăng 43 ca so với ngày trước đó, một con số kỷ lục tính từ đầu dịch;
  • Số ca nhiễm ở riêng tỉnh Hồ Bắc đã lên tới 5.806 ca, với 32.340 trường hợp khác đang theo dõi, 804 người trong tình trạng nguy kịch, 290 người trong tình trạng nghiêm trọng;
  • Tổng số người nhiễm toàn Trung Quốc chỉ trong vòng 1 tháng đã vượt xa số người nhiễm SARS trong 9 tháng ở giai đoạn 2002 – 2003;
  • Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ đưa máy bay đến các nước có công dân Vũ Hán bị mắc kẹt để đưa họ trở về nước “càng sớm càng tốt” (Channelnewsasia);
  • Hình ảnh ghi nhận tại 1 bệnh viện ở Vũ Hán cho thấy sự thiếu thốn thiết bị bảo hộ, nhiều bác sĩ phải mặc tạm áo mưa giấy, đeo khẩu trang tự chế (Guardian);
  • Bắc Kinh đã điều tổng cộng 7.000 nhân viên y tế tới Hồ Bắc để hỗ trợ (CNN);
  • Hai bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán dự kiến sẽ hoàn thành trong tuần tới, bổ sung thêm 2.300 giường bệnh;
  • World Athletics Indoor Championships (Giải vô địch thế giới thể thao trong nhà) dự kiến diễn ra tại thành phố Nam Kinh của Trung Quốc vào tháng 3 đã bị hoãn lại cho đến năm 2021 (Reuters);
  • Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp lượng rau dự trữ đến các thành phố lớn ở miền Bắc để giảm bớt tình trạng thiếu nguồn cung trong bối cảnh dịch bệnh (Reuters đưa tin từ Tân Hoa Xã).
  • Bắc Kinh nâng mức cảnh báo khẩn cấp về sức khoẻ lên mức cao nhất, khuyến cáo khách du lịch thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hợp tác với chính quyền (CNN);

Thế giới

  • Singapore sẽ từ chối nhập cảnh tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc, ngừng cấp thị thực ngay lập tức, còn lệnh cấm nhập cảnh sẽ có hiệu lực từ ngày Chủ nhật. Singapore là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm toàn bộ khách từ Trung Quốc (SCMP);
  • Úc: Cơ quan Y tế bang New South Wales cảnh báo virus nCoV) có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần.
  • Anh vừa xác nhận 2 người dương tính với virus nCoV từ cùng 1 gia đình, hiện chưa rõ quốc tịch (Guardian); máy bay chở 110 công dân Anh và một số nước châu Âu đã rời Vũ Hán sáng nay (CNN);
  • Đức xác nhận thêm 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 5 (CNN);
  • Nhật Bản xác nhận thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 14. Bộ Ngoại giao Nhật Bản khuyến cáo công dân không đi du lịch đến Trung Quốc, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Tokyo sẽ cấm nhập cảnh người nước ngoài bị nhiễm nCoV (SCMP);
  • Hàn Quốc xác nhận 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số tại quốc gia này lên 11, trong đó có hai người trở về từ Vũ Hán (SCMP); Hàn Quốc cũng đã xác nhận các trường hợp lây truyền từ người sang người do có 3 ca nhiễm nCoV mà không đi du lịch đến Trung Quốc
  • Thái Lan có 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 19, trong đó có 7 ca đã hồi phục, 12 ca vẫn đang được điều trị. Thái Lan cũng xác nhận việc virus truyền từ người qua người khi một tài xế taxi nước này nhiễm bệnh dù không có tiền sử đến Trung Quốc (Guardian); Thái Lan cũng vừa phủ nhận tin Thủ tướng Thái nhiễm virus corona;
  • Malaysia gửi 18 triệu găng tay y tế đến Vũ Hán (Channelnewsasia);
  • Mông Cổ sẽ đóng tất cả các cảng nhập cảnh từ và vào Trung Quốc cho đến ngày 2 tháng 3 (Reuters);
  • Hồng Kông: hàng nghìn tour du lịch đến Trung Quốc bị huỷ, ảnh hưởng tới 118.000 du khách (CNN); cảnh sát Hồng Kông đã thu giữ 68.000 khẩu trang từ một cửa hiệu địa phương với lý do ghi sai ngày sản xuất (CNN); Hồng Kông sẽ đóng cửa trường học đến 2 tháng 3 (CNN);
  • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nâng mức cảnh báo công dân đối với việc đi du lịch đến Trung Quốc lên “Cấp 4: Không đi du lịch” do sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đây là mức cảnh báo cao nhất (CNN);
  • Singapore khuyến cáo công dân huỷ bỏ tất cả các chuyến đi đến tỉnh Hồ Bắc và tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đến Trung Quốc đại lục (CNN). Thêm 3 ca nhiễm mới phát hiện ở nước này, nâng tổng số ca lên 13 (SCMP);
  • Canada đang tìm cách hồi hương khoảng 200 công dân ở Trung Quốc muốn về nước (CNN);
  • Hàn Quốc: Sáng nay chuyến bay charter chở 367 công dân Hàn Quốc đã hạ cánh ở Seoul. Có khoảng 700 người Hàn Quốc ở Vũ Hán đã đăng ký để bay về Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc ban đầu đã lên kế hoạch gửi hai chuyến bay tới, nhưng Trung Quốc chỉ chấp thuận 1 chuyến. Hàn Quốc trước đó đã gửi hàng viện trợ trị giá 5 triệu USD cho Trung Quốc (CNN);
  • Macao hoãn việc trở lại trường học vô thời hạn để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh và giáo viên (CNN);
  • Kenya Airways dừng mọi chuyến bay đi và đến Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới (CNN);
  • Pakistan tuyên bố tạm dừng mọi chuyến bay trực tiếp đến Trung Quốc đến 2/2 (CNN);
  • Turkish Airline tạm ngưng một số chuyến bay đến Trung Quốc đến 9/2 (CNN);
  • Ấn Độ sẽ đưa máy bay tới sơ tán khoảng 400 công dân khỏi Vũ Hán trong tuần này (CNN);
  • Bangladesh cũng đang chuẩn bị hồi hương 340 công dân khỏi Vũ Hán vào tối nay (Guardian)

Các tin đã cập nhật vào sáng 31/1:

  • WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu trước sự bùng phát của dịch bệnh do virus nCoV. Tổng giám đốc WHO cho biết đây không phải là thể hiện sự không tin tưởng vào Trung Quốc, mà nhằm ngăn chặn thiệt hại trong trường hợp virus lây lan đến các nước có hệ thống y tế kém hơn. Ngoài ra, một số quan chức WHO cho biết họ phản đối bất kỳ động thái nào nhằm đóng cửa biên giới với Trung Quốc hoặc hạn chế du khách Trung Quốc (SCMP);
  • Trinidad and Tobago cho biết tất cả những người vừa đến Trung Quốc sẽ không được phép nhập cảnh vào Trinidad và Tobago trong vòng 14 ngày sau khi rời Trung Quốc (CNN);
  • Ý phát hiện 2 ca nhiễm virus nCoV đầu tiên là hai du khách người Trung Quốc. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã tuyên bố Ý dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch (CNN);
  • Mỹ: phi công của American Airlines đã gửi đơn kiện công ty vì tiếp tục phải bay đến Trung Quốc trong thời điểm dịch bùng phát, mặc dù hãng này đã dừng một số đường bay. Các phi công đề nghị dừng ngay lập tức các chuyến bay (CNN);
  • Mỹ cũng đã xác nhận về sự lây lan từ người sang người của virus nCoV, khi người bệnh thứ 6 của quốc gia này là một cư dân Chicago không đi du lịch tới Trung Quốc và là bạn đời của trường hợp đầu tiên (CNN). Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố thành lập đội đặc nhiệm chống nCoV (CNN);
  • Pháp: 1 ca mới phát hiện, nâng tổng số ca lên 6 (France24);
  • Hồng Kông: thêm 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 12 (gồm 5 người HK và 7 người Đại lục) (CNN);
  • Đài Loan: thêm 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 9 (CNN);
  • Hàn Quốc: 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 6 (Koreaherald);
  • Úc: 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 9 (SBS);
  • Nga đóng cửa biên giới ở vùng Viễn Đông giáp với Trung Quốc và kể từ ngày 30/1, Nga tạm ngừng cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc (CNN);
  • Thái Lan bắt giữ 2 người vì tung tin giả về virus corona (CNA);

Việt Nam

  • Ba người Việt dương tính với virus nCoV đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân nữ đến từ Thanh Hoá đã ổn định, hết sốt, theo giám đốc BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Hai bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh) ‘“tạm thời ổn định,” theo giám đốc BV.
  • Vietjet Air cho biết sẽ ngừng hoạt động các chuyến bay đến Trung Quốc từ ngày mai (1/2). Vietjet là hãng đầu tiên của Việt Nam công bố dừng đường bay quốc tế đến Trung Quốc. Vietnam Airlines và Jetstar Pacific chưa có thông báo.
  • Bộ Y tế bác tin đồn Việt Nam có người chết do nhiễm virus corona ở Vĩnh Phúc.
  • Vụ Truyền thông Bộ Y tế xác nhận là tổng đài đường dây nóng 19003228 hiện có mức phí 5.000 đồng/phút và cho biết hiện Bộ Y tế đang làm việc với nhà mạng để miễn phí trong thời gian dịch bệnh.
  • Hà Nội “cháy” mặt hàng khẩu trang.
  • Nhiều trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ thêm một tuần phòng tránh virus corona như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Thuỷ lợi, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa.
  • Bộ GD&ĐT đã phát đi thông báo về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tới các cơ sở GD&ĐT cả nước, cho biết trong trường hợp cần thiết, giám đốc Sở GD&ĐT, hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù.
  • Quảng Ngãi và Móng Cái xây bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh.
  • Từ trưa 31/1, Quảng Ninh sẽ hạn chế hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với người dân qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Tỉnh sẽ tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn; kiểm soát toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển); tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát người qua lại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bắc Phong Sinh và Hoành Mô.
  • Trước đó, Lạng Sơn tạm dừng cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh từ ngày 30/1; Lào Cai tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ, lối mở.
  • Bến Tre xác nhận đang cách ly bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc bị sốt và có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus corona. Trước đó, bệnh nhân đã trở về quê nhà Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán.
  • Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đang kiểm soát, theo dõi sức khỏe 30 du khách Trung Quốc và 2 lưu học sinh trở về từ Vũ Hán, hiện những người này đang trong tình trạng sức khỏe bình thường, chưa ai có biểu hiện đặc biệt.
  • Bộ VHTT&DL vừa có công văn yêu cầu tỉnh Phú Thọ ngừng tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Phù Ninh để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona ở nơi đông người.
  • Sáng 31/1, đơn vị kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài đã cách ly, chuyển đến bệnh viện 2 du khách quốc tịch Đài Loan bay từ Chu Lai đến sân bay Nội Bài bị sốt cao.
  • Sáng 31/1, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết 1 phụ nữ 42 tuổi từ Trung Quốc về quê ăn Tết đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An do xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ nghi nhiễm virus corona.
  • Công an TP Hải Phòng vừa xử phạt bà V.T.N.T (trú quận Ngô Quyền) số tiền 10 triệu đồng vì “đưa thông tin sai sự thật cho rằng Hải Phòng có một ca nghi ngờ nhiễm virus Corona trên mạng xã hội Facebook.”
  • Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong CAND;
  • Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH rà soát, quản lý số lượng lao động là người Trung Quốc tại các địa phương, phải nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau Tết.
  • Thủ tướng yêu cầu thảo luận các biện pháp mạnh hơn nữa để chống dịch viêm phổi Vũ Hán, như toàn dân có thể phải đeo khẩu trang.
  • Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết máy đo nồng độ cồn có van 1 chiều nên chỉ thổi vào được chứ không hít lại được, ngoài ra quy trình kiểm tra của Bộ Công an hiện nay là mỗi người thổi một ống, không thổi chung nên không lo người thổi bị lây nhiễm qua quá trình thổi. 
  • Ông Khuất Việt Hùng kiến nghị Bộ trưởng Công an chỉ đạo trước mỗi ca tuần tra, CSGT cần sát trùng máy đo nồng độ cồn và phải sử dụng găng tay, đeo khẩu trang do tiếp cận nhiều người. Ông cũng kiến nghị lái xe khách, xe buýt, taxi và kể cả khách đi các phương tiện này đeo khẩu trang.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Link nguồn: https://trithucvn.net/suc-khoe/cap-nhat-dien-bien-dich-viem-phoi-vu-han-31-1.html

Tags:
WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

WHO gọi dịch viêm phổi do nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế", nhưng cho rằng không có lý do ra lệnh cấm đi lại toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất