CDC cảnh báo thịt bò bị nhiễm khuẩn trong tủ đông

Một đợt bùng phát nhiễm khuẩn salmonella dẫn đến việc thu hồi hơn 5 triệu pound thịt bò xay vào tháng 12 đã kết thúc, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh công bố hôm thứ Sáu.

11:00 26/03/2019

Nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn có thể trữ số thịt bò bị nhiễm khuẩn trong tủ đông của họ, cảnh báo CDC .

Hơn 100 nhà bán lẻ, bao gồm các địa điểm bán lẻ chuỗi và các cửa hàng địa phương, đã bán thịt bò bị thu hồi, theo CDC. Vụ dịch đã làm 403 người mắc bệnh và khiến 117 người phải nhập viện, theo CDC.

Các sản phẩm thịt bò bị thu hồi được sản xuất và đóng gói từ ngày 26 tháng 7 năm 2018 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018 và được chuyển đến các nhà bán lẻ trên toàn quốc dưới nhiều tên thương hiệu, theo CDC.

Công ty đã thu hồi 6,9 triệu pound sản phẩm thịt bò vào ngày 4 tháng 10 năm 2018, và sau đó thu hồi thêm 5,2 triệu pound sản phẩm thịt bò vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Nếu trong tủ đông nhà bạn còn chứa nhãn thịt bò “EST. 267” thì nên tiêu hủy chúng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web https://www.cdc.gov/salmonella/newport-10-18/index.html

Tags:
TQ: Xe ô tô sản xuất trong nước bị nghi có chất gây ung thư

TQ: Xe ô tô sản xuất trong nước bị nghi có chất gây ung thư

Sau vụ việc 6 chủ xe tố cáo xe ô tô sản xuất trong nước Trung Quốc nghi ngờ gây ra ung thư, tiếp tục có hơn 100 người liên hệ với những người lên tiếng tố cáo nói sau khi mua xe thị bị bệnh nặng, còn nhà sản xuất đến nay vẫn nói xe đã được qua kiểm nghiệm và đạt tiêu chuẩn, ngoài ra còn có người bị đe dọa vì đăng bài viết của liên quan đến vụ việc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất