Chê vợ trẻ không sinh con, cụ già 87 tuổi có ngay bạn gái mới

Nam diễn viên Nga 87 tuổi đã công khai mối quan hệ với cô gái mới, cũng chỉ 27 tuổi.

20:30 28/07/2019

Mirror đưa tin, ông già Ivan Krasko cho biết mình bắt đầu tìm kiếm người mới sau khi đã chán ngấy cô vợ Natalya, người từ chối ân ái với ông vì sợ mang bầu. Sau khi tuyên bố đã ly thân và muốn ly hôn vợ, ông cụ cũng nhanh chóng công khai mối quan hệ với người mới, cô gái Yuliya Kichemasova.

Natalya vừa bước sang tuổi 28 được vài ngày, như vậy cô bồ mới Yuliya còn trẻ hơn cô vợ thứ 4 của Ivan gần một tuổi. Yuliya đã phải lòng Ivan khi xem ông diễn trên sân khấu. “Nhiều tháng liền, tôi đến nhà hát xem Ivan biểu diễn. Rồi chúng tôi gặp nhau và nói chuyện. Một thời gian sau, anh ấy ngỏ lời muốn hẹn hò với tôi”. Yuliya nhận xét nam diễn viên từng tham gia 140 bộ phim của điện ảnh Liên Xô và Nga rất gợi cảm. Yuliya tin rằng mình sẽ là người vợ hoàn hảo của ông. “Tôi muốn sinh con cho anh ấy”.

Natalya và Ivan kết hôn vào tháng 9/2015. Ivan than vãn: "Chúng tôi gần như không quan hệ tình dục sau khi kết hôn vì vợ tôi sợ sinh con. Con cái là một minh chứng của tình yêu. Mỗi cặp vợ chồng đều nên có con”. Trong suốt những năm hôn nhân, cặp đôi này sống cùng nhà với con trai của Ivan tại thủ đô nước Nga.

Tuy nhiên, Natalya không muốn ly dị. Cô tuyên bố yêu chồng dù từ chối thân mật với ông. Natalya cho biết mình lớn lên trong một gia đình nghèo và không muốn con mình cũng phải chịu cảnh nghèo khổ: "Tôi không muốn trở thành một người mẹ đơn thân. Sinh con thì phải có trách nhiệm với nó, chúng tôi thậm chí còn không có nhà riêng". Natalya nói rằng cô chỉ biết tờ đơn ly hôn mình đang ở tòa khi đi nghỉ tại Tây Ban Nha.

Ivan và Natalia cưới khi chú rể 84 còn cô dâu 24 tuổi - Ảnh: CEN.

Ivan và Natalya cưới khi chú rể 84 còn cô dâu 24 tuổi - Ảnh: CEN.

Ông Ivan Krasko đã có ba con trai và hai con gái từ những cuộc hôn nhân trước. Ông đã lên chức ông nội cách đây 5 năm nhưng vẫn tuyên bố muốn có thêm đứa con nữa.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc giả nghèo giả khổ để trục lợi

Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc giả nghèo giả khổ để trục lợi

Tổng thống Mỹ cho rằng Trung Quốc đáng ra không còn hội đủ điều kiện để nhận các lợi ích từ trạng thái nước “đang phát triển”, bao gồm trợ cấp xuất khẩu và một số lợi thế về thủ tục của WTO trong các tranh chấp thương mại. Các nước phát triển khác cũng có mối quan tâm lo lắng tương tự như Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất