Chi 3 tỉ USD mỗi năm, du học sinh Việt Nam đến nước nào?

Ước tính chi phí du học vào khoảng 3 tỉ USD mỗi năm, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 10 về số lượng du học sinh tại nhiều thị trường giáo dục.

11:30 24/11/2019

Báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) vừa công bố hôm 19.11 cho thấy, trong năm học 2018-2019, có gần 24.400 du học sinh Việt Nam tại Mỹ, đóng góp gần 1 tỉ USD cho nền kinh tế hàng đầu thế giới này. Nếu tính tất cả các bậc học, có tổng cộng hơn 30.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ.

Đáng chú ý, lượng du học sinh vào Mỹ tăng liên tiếp trong 18 năm liền. Kể từ năm học 2015 - 2016 đến nay, Việt Nam cũng liên tục đứng thứ sáu trong danh sách những quốc gia dẫn đầu về lượng sinh viên du học tại Mỹ.

Chi 3 tỉ USD mỗi năm, du học sinh  đến nước nào? - ảnh 1

Không riêng tại Mỹ, du học sinh Việt Nam cũng thường xuyên dẫn đầu về số lượng tại nhiều thị trường giáo dục khác. Tại Nhật Bản, báo cáo thường niên của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2018, du học sinh Việt Nam tại Nhật xếp vị trí thứ hai về số lượng du học sinh quốc tế tại nước này, chỉ sau Trung Quốc. 

Báo cáo năm 2018 vừa được JASSO công bố hồi tháng 5 cho thấy có tổng cộng gần 300.000 du học sinh quốc tế đang theo học tại Nhật. Trong số đó có 72.354 du học sinh Việt Nam, tăng 17,3% so với năm trước. Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc với 114.950 du học sinh.

Chi 3 tỉ USD mỗi năm, du học sinh  đến nước nào? - ảnh 2

Cụ thể năm 2018, có 42.083 du học sinh Việt Nam theo học bậc đại học (sau trung học phổ thông nói chung, gồm các trường đại học, cao đẳng, học viện…) và 30.271 học sinh theo học tại các trường dạy tiếng Nhật. Đáng chú ý, từ 2014-2018, lượng du học sinh Việt Nam vào Nhật gia tăng liên tục, trung bình mỗi năm tăng thêm 11.000 người.

Năm 2018, không những nằm trong tốp 5 quốc gia dẫn đầu về số du học sinh tại Canada, với 20.330 người, Việt Nam cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng lượng du học sinh vào quốc gia này nhanh thứ ba. Với mức tăng trưởng 46% so với năm 2017, Việt Nam chỉ xếp sau Bangladesh và Iran với mức tăng lần lượt 53% và 48%.

Với tổng cộng hơn 572.415 du học sinh quốc tế đang theo học tất cả các cấp tính đến 31.12.2018, Canada là một trong những quốc gia thu hút nhiều du học sinh quốc tế đến từ châu Á, theo khảo sát của Cục Giáo dục quốc tế Canada (CBIE). Top 5 quốc gia dẫn đầu về lượng du học sinh quốc tế tại Canada gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Pháp.

Khảo sát này cũng cho biết những lý do Canada thu hút hơn nửa triệu du học sinh quốc tế mỗi năm ở yếu tố chất lượng của hệ thống giáo dục đồng thời là một quốc gia an toàn và không phân biệt đối xử.

Chi 3 tỉ USD mỗi năm, du học sinh  đến nước nào? - ảnh 3

Thị trường giáo dục quốc tế năm 2017-2018 mang về cho kinh tế Australia 32,4 tỉ USD, theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Australia (ABS). Trong đó đóng góp nhiều nhất là mảng giáo dục đại học (đại học công và tư, đại học vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận), còn lại là đào tạo nghề, tiếng Anh và các khóa học không cấp chứng chỉ khác. 

Du học sinh Việt Nam cũng đóng góp không nhỏ cho thị trường giáo dục quốc tế tại xứ sở chuột túi. Thống kê của Bộ Giáo dục Australia cho thấy, trong tổng số 398.563 sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học tại nước này năm 2018, có 15.718 sinh viên Việt Nam. Việt Nam cũng xếp thứ tư về số du học sinh tại đây, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.

Bộ giáo dục Australia đánh giá nước Úc được hưởng nhiều lợi ích về xã hội, văn hóa và lực lượng lao động từ thị trường giáo dục quốc tế này.

Chi 3 tỉ USD mỗi năm, du học sinh  đến nước nào? - ảnh 4

Theo số liệu của cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục – Đào tạo) hiện có hơn 170.000 du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Trong đó có hơn 6.000 người theo các chương trình học bổng hiệp định, đề án của chính phủ, còn lại là du học tự túc, chiếm đến 96,5%. Trong một nghiên cứu về giá trị giáo dục, HSBC ước tính chi phí du học của du học sinh Việt Nam vào khoảng 3 tỉ USD mỗi năm.

Tags:
Báo Trung Quốc gọi nón lá, áo dài Việt Nam là 'phong cách Trung Quốc'

Báo Trung Quốc gọi nón lá, áo dài Việt Nam là 'phong cách Trung Quốc'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của tờ China Daily đăng tải các thiết kế giống hệt áo dài Việt Nam đi kèm nón lá, mấn đội đầu và gọi đó là 'phong cách Trung Quốc' khiến nhiều người phẫn nộ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất