Chỉ lo làm, lơ là ‘chăn gối’, dân số Nhật sẽ giảm 40 triệu

Mức sinh sản ở Nhật xuống đến mức thấp mới trong năm ngoái: 2016 là năm đầu tiên kể từ 1899 tới nay mà chưa được tới một triệu đứa bé sinh ra ở quốc gia này.

14:30 12/04/2017

Các dữ kiện có được cho thấy chiều hướng này không thấy thay đổi trong thời gian trước mắt, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Dân số Nhật đang ngày càng già và ít đi. (Hình: AP Photo/Koji Sasahara)

Viện Quốc Gia Nghiên Cứu Dân Số và An Sinh Xã Hội Nhật tiên đoán rằng dân số Nhật, hiện vào khoảng 127 triệu người, sẽ giảm khoảng gần 40 triệu vào năm 2065.

Các chuyên gia dân số nêu lên sự kiện các thế hệ trẻ ở Nhật nay không thích (hoặc không có điều kiện) để lập gia đình, cùng với mức di dân thấp, là những lý do chính đưa đến tình trạng sút giảm này.

Mary Brinton, một chuyên gia xã hội tại đại học Harvard và chuyên nghiên cứu về Nhật, nói rằng nền văn hóa “làm việc cật lực” ở Nhật, đòi hỏi nhân viên phải làm nhiều giờ, khiến người ta không còn thời giờ cho đời sống riêng tư của mình.

Trong mấy thập niên sau Đệ Nhị Thế Chiến, nam giới ở Nhật thường ra ngoài làm việc trong khi nữ giới ở nhà trông con, lo chuyện gia đình.

Nay, với số phụ nữ đi làm tăng cao, cả hai phái nam nữ đều thấy khởi sự có một gia đình cho riêng mình là điều khó khăn.

Bà Briton nói rằng: “Đây là điều khiến gia đình không tồn tại.”

Các quốc gia khác cũng có vấn đề tương tự, gồm cả Mỹ, Đan Mạch, Trung Quốc và Singapore, với sinh xuất khoảng 1.87, 1.73, 1.6 và 0.8 theo thứ tự liệt kê—dù rằng trường hợp của Nhật có thể là trầm trọng nhất.

Cuộc nghiên cứu năm 2016 của một cơ quan tại Nhật cho thấy có gần 70% nam giới Nhật và 60% nữ giới Nhật, hiện không có gia đình, cũng đều không có mối quan hệ tình cảm nào.

Điều này thấy được dù rằng phần lớn những người được hỏi đều cho hay họ mong muốn rồi sẽ có gia đình.

Điều này là mối lo cho chính phủ Nhật, vì muốn duy trì dân số Nhật ở mức ít nhất là 100 triệu cho tới qua năm 2060, theo tờ Japan Times.

Hiện nay, có khoảng 27% dân số Nhật trên 65 tuổi, đến năm 2060, các ước tính cho thấy con số này sẽ lên tới 40%. (V.Giang)

Bức tranh kinh tế Nhật Bản thêm ảm đạm do giá dầu "trượt dốc"

Bức tranh kinh tế Nhật Bản thêm ảm đạm do giá dầu "trượt dốc"

Số liệu chính thức vừa được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 29/1 cho hay tỷ lệ lạm phát của nước này (không tính tới sự biến động của giá thực phẩm) đứng ở mức 0,5% trong năm 2015. Mặc dù đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng, thước đo chính tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản, gia tăng, song con số này vẫn còn quá xa vời so với mục tiêu đưa lạm phát lên 2% của Thủ tướng Shinzo Abe, do giá dầu thế giới liên tục “trượt dốc”, chi tiêu hộ gia đình và sản lượng công nghiệp đồng loạt sụt giảm trong tháng cuối năm. Báo cáo trên nêu rõ, chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản trong tháng 12/2015 đã giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2014, cho thấy người dân nước này vẫn có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn, bất chấp giá dầu thế giới liên tục đi xuống, qua đó khiến lạm phát tăng trưởng chậm lại.  Đây là tháng thứ tư liên tiếp chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản giảm so với năm trước đó, chủ yếu là do mức thu nhập bình quân của người dân “xứ sở hoa anh đào” trong tháng 12/2015 cũng giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2014.  Hòa chung vào không khí ảm đạm này, sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong tháng 12/2015 cũng giảm 1,4% so với tháng trước đó, giữa bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu còn u ám với đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và sự suy yếu của các thị trường mới nổi khác. Bối cảnh lạm phát tăng trưởng chậm và áp lực phục hồi kinh tế còn năng nề đã khiến BoJ đưa ra quyết định sử dụng mức lãi suất âm, nhằm đạt được mục tiêu lạm phát trong thời gian sớm nhất. Ngày 29/1, BoJ khẳng định sẽ áp dụng mức lãi suất âm 0,1% đối với các tài khoản vãng lai mà các tổ chức tài chính gửi tại ngân hàng này. Thậm chí, BoJ có thể giảm lãi suất thêm nữa nếu cần thiết. Tuy nhiên, tín hiệu sáng duy nhất được công bố trong ngày hôm nay được phát đi từ Tokyo là từ thị trường việc làm. Trong tháng 12 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản duy trì ổn định ở mức 3,3%, sau khi tăng 0,2 điểm phần trăm trong tháng 11.  Tính chung cả năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đứng ở mức 3,4%. Trong khi đó, số việc làm sẵn có trong tháng 12/2015 đứng ở mức cao nhất 24 năm qua, khi nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng cao. Cụ thể, Bộ Lao động Nhật Bản cho biết số việc cần người làm trong tháng 12 vừa qua tăng 1,27%, nghĩa là cứ 100 người tìm việc làm thì sẽ có 127 vị trí việc làm cho họ lựa chọn./.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất