"Chiến đấu" tới phút cuối cùng, ông Trump để lại hàng loạt chướng ngại vật cho ông Biden

Với tình hình trì hoãn chuyển giao quyền lực hiện tại, ông Biden sẽ gặp phải hàng loạt khó khăn khi nắm quyền vào tháng 1 tới.

02:30 21/11/2020

Tới nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định trên Twitter rằng mình chiến thắng cuộc tranh cử tổng thống vào ngày 3/11 vừa qua và cam kết sẽ tiếp tục ở lại Nhà Trắng vào tháng 1 tới.

Ông Trump cũng sa thải các quan chức phản đối việc có gian lận bầu cử. Mới đây nhất, ông Christopher Krebs, Giám đốc cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng, đã bị sa thải sau khi khẳng định cuộc bầu cử năm nay an toàn và không xảy ra gian lận.

Theo báo cáo mới đây từ CNN, chính quyền ông Trump đang cố gắng gây ra nhiều trở ngại cho đội ngũ của ông Biden , hoặc ít nhất để lại các vấn đề khó giải quyết cho nhiệm kì của tổng thống nhiệm kì kế tiếp.

Cụ thể, chính quyền ông Trump hiện tại đang:

- Tiếp tục rút quân đội khỏi Afghanistan và Iraq trong những ngày cuối cùng làm tổng thống của ông Trump.

- Xác định các nhóm đối tượng khủng bố mới ở Yemen, việc này có thể gây khó khăn cho nỗ lực hòa giải tiến tới hòa bình.

- Tăng cường thông qua các hợp đồng bán vũ khí khối lượng lớn, gây ra tình trạng mất cân bằng quyền lực tại Trung Đông.

- Chuẩn bị "đòn đánh phút cuối" đối với Trung Quốc.

- Tiết lộ về kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran.

- Để lại hàng loạt cấm vận Iran, khiến ông Biden gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

- Cử ông Mike Pompeo tham gia chuyến đi chính thức đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới các khu định cư của Israel ở Cao nguyên Golan và Bờ Tây.

- Chuẩn bị cho kế hoạch tái tranh cử năm 2024.

- Không chuyển giao Lầu Năm Góc cho tới phút cuối cùng làm tổng thống.

Không chỉ có vậy, việc ông Trump chưa đạt được sự đồng thuận mới với Quốc hội về khoản tiền trợ cấp COVID sẽ khiến ông Biden gặp nhiều rắc rối ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức (nếu ông Biden được xác định là tổng thống chính thức của Mỹ).

Các khoản trợ cấp dưới đây sẽ hết hạn vào tháng 12 nếu không được tiếp tục gia hạn:

- Cung cấp các khoản liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp

- Hoãn các khoản vay sinh viên

- Các khoản nghỉ phép có lương cho gia đình

- Quỹ hỗ trợ kinh tế đối với các bang có lượng thuế suy giảm vì dịch bệnh COVID-19.

Tags:
Đảng Cộng hòa kêu gọi Hạ viện điều tra 'tính toàn vẹn' của bầu cử Mỹ

Đảng Cộng hòa kêu gọi Hạ viện điều tra 'tính toàn vẹn' của bầu cử Mỹ

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện kêu gọi mở cuộc điều tra về "tính toàn vẹn" của bầu cử 2020 sau cáo buộc "sai sót và hành vi sai trái" trong quá trình kiểm phiếu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất