Chiến dịch Trump nợ các thành phố hai triệu USD

Thị trưởng một số thành phố phàn nàn rằng chiến dịch tranh cử của Trump chưa thanh toán chi phí tổ chức mít tinh, với tổng số tiền gần hai triệu USD.

22:30 17/01/2021

Thành phố Wildwood, New Jersey đã tổ chức một cuộc mít tinh của Trump vào tháng 1/2020, nhưng chiến dịch Trump chưa trả hơn 30.000 USD chi phí cảnh sát và lực lượng an ninh làm thêm giờ. "Lẽ ra ông ấy phải trả tiền cho chúng tôi. Thành thật mà nói, tôi không hài lòng về điều đó", Thị trưởng Pete Byron nói với CTV News ngày 15/1.

Khoản tiền không được thanh toán này đặc biệt gây khó chịu trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn vì Covid-19."Chúng tôi chắc chắn có thể tận dụng 32.000 USD đó, đặc biệt là sau năm khó khăn chúng tôi đã trải qua", Byron nói thêm.

Tổng thống Donald Trump tại Maryland ngày 12/1. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump tại Maryland ngày 12/1. Ảnh: Reuters.

Thành phố Albuquerque, New Mexico cũng chưa được trả 211.175 USD sau cuộc mít tinh của Trump vào năm 2019. "Không có gì đáng ngạc nhiên, chúng tôi chưa được thanh toán", nhân viên thông tin công cộng của thành phố Jessica Campbell cho biết. "Chúng tôi đã gửi hóa đơn cho chiến dịch của Trump nhiều lần vì họ đang mắc nợ những người đóng thuế. Chúng tôi muốn họ làm điều đúng đắn và sẽ đòi bằng được thì thôi".

Chiến dịch Trump chưa trả cho thành phố Spokane, bang Washington 65.124 USD sau cuộc mít tinh năm 2016. "Hội đồng thành phố không hài lòng về việc này và đã yêu cầu chính quyền phát triển một chính sách mới yêu cầu phải thanh toán trước, nhưng điều đó vẫn chưa được thực hiện", phát ngôn viên Spokane nói.

Thành phố Mesa, Arizona, cũng đang chờ chiến dịch của Trump trả 64.000 USD. CTV News đã liên lạc với một loạt thị trưởng khác và tổng kết số tiền chiến dịch Trump nợ các thành phố là gần hai triệu USD.

"Chiến dịch nói với tôi rằng họ không trả những hóa đơn này vì họ cảm thấy không phải làm vậy", Dave Levinthal, phóng viên Business Insider đã theo dõi vấn đề này trong nhiều năm, cho biết.

Trump luôn kín tiếng về tài chính, từ chối công khai hồ sơ thuế trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và 2020. New York Times cho biết khoản nợ 421 triệu USD của Trump sẽ đến hạn trong ba năm tới.

Đế chế kinh doanh của Trump gặp tổn hại sau vụ bạo loạn ở tòa quốc hội ngày 6/1. Thành phố New York chấm dứt tất cả 4 hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump. Một số ngân hàng tuyên bố không bao giờ làm việc với Trump, bao gồm ngân hàng Professional có trụ sở tại Florida, ngân hàng Signature ở New York và ngân hàng Deutsche.

Phương Vũ (Theo CTV News)

Tags:
Bỏ chặn tài khoản Tổng thống Trump, Facebook và Twitter không quên đổi luôn chức danh

Bỏ chặn tài khoản Tổng thống Trump, Facebook và Twitter không quên đổi luôn chức danh

Sau hơn 1 tuần tạm khoá, cuối cùng Facebook và Twitter cũng mở lại tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời thay luôn chức danh của ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất