Cô bé 12 tuổi bị bố giết gây chấn động nước Mỹ

20:20 22/09/2016

Câu chuyện về cái chết của một cô bé 12 tuổi hiện đang gây rúng động nước Mỹ cùng sự căm phẫn tột cùng của cộng đồng khi những kẻ sát nhân và làm hại em lại là người thân trong gia đình.

Cô bé 12 tuổi đã bị cha nuôi của mình giết hại tàn nhẫn (Ảnh: PR Images)

Nạn nhân trong vụ án thương tâm này là cô bé Tiahleigh Palmer, 12 tuổi sống cùng bố nuôi (56 tuổi), hai anh trai Trent (19 tuổi) và Josh (20 tuổi) và mẹ nuôi Julene (54 tuổi). Em là nạn nhân của một trong những vụ án mạng liên quan đến trẻ em sau khi mất tích tại trường học vào ngày 30/10/2015. Ngày 5/11, thi thể của em được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân bên bờ sông cách ngôi trường đang theo học khoảng 40 phút đi xe.

Bờ sông nơi phát hiện xác của Tiahleigh (Ảnh: 7news)

4 người trong gia đình của Tiahleigh và cũng liên quan đến vụ án. (Ảnh: Facebook)

Tiahleigh Palmer được nhận nuôi và sống cùng gia đình 4 người này trong 10 tháng. Suốt thời gian đó, cô bé đã bị anh trai tên là Trent xâm hại. Tiahleigh thường tâm sự với bạn của mình về việc cô bé và anh trai đã xảy ra những mối quan hệ bất thường. Sự việc diễn ra gần 1 năm cho đến tháng 10 năm ngoái, Tiahleigh phát hiện mình có thai. Tác giả của đứa bé đã hoảng sợ và kể cho cha mình chuyện này, người bố của Trent và cũng là bố nuôi của Tiahleigh sau khi nghe câu chuyện đã ra tay sát hại cô bé tội nghiệp. 

Chân dung Trent, nhân vật được cho là đã xâm hại em nuôi của mình trong suốt nhiều tháng (Ảnh: Facebook)

Cảnh sát đã mất gần một năm điều tra cho đến tuần rồi khi tìm được chiếc xe từng thuộc sở hữu của gia đình vào năm ngoái. Chiếc xe này được cho là phương tiện chuyển xác của cô bé ra bờ sông và bị bán đi ngay sau khi thi thể của em được phát hiện. 

Chiếc xe được tìm thấy và bị nghi là phương tiện vận chuyển xác cô bé (Ảnh: dailymail)

Sau một thời gian điều tra, ngày 19/9, cả gia đình 4 người Thorburn đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong đó, Rick bị cáo buộc tội giết người, Trent bị buộc tội loạn luân, Julene và Josh bị cáo buộc cản trở tiến trình điều tra.

Các thành viên trong gia đình bố mẹ nuôi của cô bé Tiahleigh đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội. (Ảnh: AAP Image)

Cái chết của Tiahleigh để lại một sự thương tâm vô hạn trong cộng đồng. Nhiều người đã cùng tụ tập để có thể thắp lên những lời cầu nguyện tốt lành cho em. (Ảnh: Facebook)

Theo Tri thức trẻ

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất