Cô gái dị ứng bơ lạc tử vong chỉ vài giờ sau khi ăn bánh quy tại nhà bạn bè

Một thiếu nữ 15 tuổi đã chết sau một phản ứng dị ứng với chiếc bánh mà cô vô tình ăn phải tại nhà của một người bạn.

23:30 17/07/2018

Kellie Travers-Stafford, từ Florida, Mỹ, đã đăng tải lên Facebook sau khi cô con gái Alexi, người bị dị ứng đậu phộng, qua đời vào ngày 25 tháng 6.

Trong một bài đăng, bà mô tả nỗi đau tột cùng mà gia đình đang phải trải qua.

“Trái tim của chúng tôi vỡ vụn và chúng tôi vẫn đang rất sốc. Toàn bộ cuộc sống của chúng tôi dành ra để giữ cho con gái an toàn, khỏi đậu phộng”, bà viết.

Alexi đã chết sau khi ăn phải bánh quy có bơ lạc.

Alexi đã đến chơi nhà của một người bạn vào ngày xảy ra sự cố, nơi cô được mời ăn bánh quy.

Thường thận trọng về thức ăn cô chưa bao giờ ăn trước đó, nhưng Alexi đã bị lừa bởi bao bì của gói bánh quy Chips Ahoy, gần như giống hệt với gói mà gia đình cô hay dùng.

Bao bì của hộp bánh gần như giống với loại gia đình Alexi hay dùng.

Sau khi ăn bánh quy, cô ngay lập tức bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và vội vã về nhà.

“Tình trạng của cô ấy nhanh chóng xấu đi. Cô bị sốc, ngừng thở và bất tỉnh”, mẹ cô nhớ lại.

Cả cha và mẹ Alexi đều vội vã đưa cô 2 viên thuốc dị ứng, tuy nhiên họ không thể cứu con gái của họ. Alexi chết chỉ một tiếng rưỡi sau khi ăn bánh quy.

Sau sự việc, gia đình Alexi muốn nhắc nhở tất cả những người bị dị ứng nên thận trọng cảnh giác bất cứ lúc nào.

Mẹ Alexi cảnh báo về sự khác biệt vô cùng nhỏ trong bao bì để phân biệt “một thành phần gây tử vong cho nhiều người”.

Tang lễ của Alexi được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 cùng gia đình.

Bạn bè của cô đã tạo một trang GoFundMe cho gia đình để giúp trang trải chi phí tang lễ và các chi phí phát sinh khác.

"Họ là một gia đình tuyệt vời, giống như nhiều gia đình có con bị dị ứng, họ đã tập trung vào giáo dục một cách cẩn thận và kỹ lưỡng về mức độ nghiêm trọng của người bị dị ứng", người bạn gia đình Kenneth Drysdale nói với Allergic Living.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Thuốc có thể giúp chống dị ứng đậu phộng không?

Thuốc có thể giúp chống dị ứng đậu phộng không?

Một trong 70 trẻ em và một trong 160 người lớn bị dị ứng với đậu phộng, khiến đậu phộng trở thành thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất