Cô gái Mỹ gốc Việt vượt qua quá khứ bị bạo hành nhờ võ MMA

Bi Nguyen vượt qua nỗi ám ảnh bị người yêu bạo hành suốt 5 năm và trở thành võ sĩ MMA kiêm ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ.

07:30 05/01/2019

Bi Nguyen trong bức ảnh thử vai chương trình Survivor. Ảnh: Hollywood Reporter.

Bi Nguyen trong bức ảnh thử vai chương trình Survivor. Ảnh: Hollywood Reporter.

Chương trình truyền hình thực tế Survivor (Sống còn) mùa thứ 37 đẩy con người vượt qua giới hạn chịu đựng về thể chất và tinh thần khi buộc họ phải đối mặt với những nỗi sợ lớn nhất, theo SCMP.

Trong phần giới thiệu seri mới "David và Người khổng lồ" phát sóng hôm 26/9, Bi Nguyen, 28 tuổi, người phụ nữ Mỹ gốc Việt đã trở thành ngôi sao mới nhất, khi kể lại cách vượt qua quá khứ bị bạo hành nhờ MMA (võ tự do).

Bi Nguyen được mời tham dự Survivor sau khi vượt qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời nhờ tập luyện MMA.  Bi Nguyen cùng gia đình đến Oakland, California năm cô 8 tuổi. Cô cảm thấy khó hòa nhập với cuộc sống mới và đến năm 15 tuổi, Bi Nguyen rời nhà đi Houston.

"Tôi luôn cố gắng học thật giỏi, với mục tiêu trở thành một học giả, dù bản thân không thích, để không làm gia đình thất vọng", Nguyen nói. "Có quá nhiều thứ đã xảy ra với tôi mà tôi không có thời gian để suy xét".

Cuối cùng, Nguyen yêu một người đàn ông - người mà cô nghĩ là lối thoát cho mình, nhưng lại sa chân vào mối quan hệ đầy bạo lực kéo dài 5 năm, chỉ kết thúc khi người này phải vào tù vì tội bạo hành.

"Tôi chưa bao giờ đủ sức mạnh để thoát khỏi mối quan hệ đó. Anh ta phải vào tù, lúc đó tôi mới thoát được", Nguyen nói. "Tôi không biết hôm nay mình sẽ thế nào nếu anh ta không vào tù".

Phòng tập MMA là nơi để Nguyen giải tỏa tâm lý, để ngủ, và cho cô mục đích sống. Nguyen nhanh chóng thích nghi với môn này. Sau trận thắng nghiệp dư với tỷ số 5-1, Nguyen chuyển sang chơi chuyên nghiệp năm 2016 và đi khắp nước Mỹ thi đấu. Người hâm mộ gọi cô là "Killer Bee" (Ong sát thủ).

"Trước đây, tôi chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu mình là ai. Võ thuật đã giúp tôi hiểu ra. Nó giúp tôi hiểu thấu con người mình", Nguyen nói. "Một khi hiểu được ta là ai, ta có đủ sức làm bất kỳ việc gì".

"Lúc sự nghiệp mới bắt đầu, tôi chiến đấu vì bản thân, vì cô gái từng bị tổn thương", Nguyen tâm sự. "Cô gái ấy chưa bao giờ lên tiếng. Giờ đây cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi muốn chiến đấu để giúp đỡ người khác. Tôi nhận ra những điều nhỏ nhặt mà tôi khám phá được từ cuộc sống có thể hữu ích với nhiều người. Truyền thông xã hội đã giúp tôi nhận ra. Tôi cảm thấy mình đầy sức mạnh để giúp đỡ người khác. Tôi đã có thể lên tiếng".

Hiện chưa rõ vai trò của Nguyen trong seri Survivor mới. Thí sinh phải giữ bí mật suốt quá trình quay nhưng Nguyen mô tả đó là trải nghiệm "chân thực, điên cuồng và tuyệt vời".

Nguồn: Vnexpress.net

Tags:
Mỹ: Quấy rối tình dục con bạn gái gốc Việt, lãnh 108 năm tù

Mỹ: Quấy rối tình dục con bạn gái gốc Việt, lãnh 108 năm tù

Một doanh nhân 68 tuổi đã bị kết án 108 năm tù giam sau khi quấy rối tình dục 2 người con của bạn gái người Mỹ gốc Việt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California - Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất