Cô gái người Mỹ chỉ bạn cách tiết kiệm cực kỳ khoa học

Với sự phân chia từng món tiền cụ thể, Jessica sẽ trả hết nợ học phí đại học vào cuối năm 2017.

02:36 05/04/2017

158e352c98606c.img
ảnh minh họa 

Tốt nghiệp đại học năm 2009, Jessica Elberfeld đã trả được hơn 104.000 USD trong tổng số nợ học phí đại học của cô. Và trong tháng 11 tới đây, cô gái trẻ này sẽ trả hết 113.000 USD  số nợ còn lại. Jessica đã làm như thế nào, hãy cùng tìm hiểu bí quyết tiết kiệm của cô.

Jessica luôn đặt khoản nợ học phí lên hàng đầu trong mọi quyết định chi tiêu nhưng chỉ đến năm 2015 cô mới nghiêm túc vạch ra chiến lược trả nợ. Jessica sử dụng thông tin bảng sao kê ngân hàng làm tư liệu để lập một bảng chi tiêu trên phần mềm Excel.

Sau nhiều tháng cân nhắc, nghiên cứu, cô đưa ra hạn mức chi tiêu cá nhân hằng tháng. Cuối mỗi ngày, cô gái trẻ cần mẫn nhập những thông tin chi tiết từng khoản chi tiêu vào bảng biểu do mình tự lập ra, nếu có một khoản chi nào vọt lên, cô sẽ cân đối lại được ngay chi tiêu của ngày hôm sau và của cả tháng sau.

Tuy vẫn đang phải trả nợ nhưng Jessica vẫn trích 1% thu nhập cho kế hoạch nghỉ hưu. Jessica  cho biết, khi đã trả hết nợ, cô sẽ tăng khoản chi này lên 6% mỗi tháng.

Mỗi tháng Jessica còn dành ra được1.500$ hay thậm chí là 2.200$. Cô chia sẻ có một số khoản chi tiêu có thể tiết kiệm được như là nhà cửa và phương tiện. Đây cũng là khoản chi tốn kém với nhiều người.

Chia sẻ tiền phòng với 2 người bạn khác giúp Jessica giảm chi phí nhà ở xuống nhiều lần: “Tuy tôi đã gần 30 nhưng tôi không nghĩ mình cần phải bỏ ra 1.200$ đến 1.500$ mỗi tháng để có một không gia riêng. Tôi đã sống cũng 2 người bạn của tôi trong 6 năm liền và nhờ thế tôi tiết kiệm được một khoản kha khá”.

Căn hộ cô thuê cũng ở gần nơi làm việc và nhờ thế Jessica không phải cần tới xe riêng và cũng không phải lo tơi chi phí xăng xe.

Với mọi cô gái, khoản chi khó kiềm chế nhất chính là mua sắm và ăn uống. Ở hạng mục này, Jessica chia nhỏ ra thành các khoản như: vật dụng sinh hoạt, đi ăn nhà hàng, đồ ăn nhanh, ăn vặt với đồng nghiệp.  Với sự phân chia rất cụ thể như vậy, Jessica đã tự tin sẽ trả hết nợ học phí đại học vào cuối năm 2017.

Hãy cùng “soi” bảng chi tiêu của Jessica với phần màu xanh là “dự chi” và phần màu tím là “thực tế chi”.

149128992627227-chi-tieu-d

Tags:
Cách tiết kiệm nghìn đô mỗi tháng của đàn ông Mỹ ‘đích thực’

Cách tiết kiệm nghìn đô mỗi tháng của đàn ông Mỹ ‘đích thực’

Quyết định bỏ rượu hơn 1 năm qua, đối mặt với nhiều câu chất vấn của bạn bè “tại sao không uống?”, là đàn ông bạn sẽ trả lời thế nào?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất