Cơ quan FDA cảnh báo thuốc trị tiểu đường có thể gây hoại tử bộ phận sinh dục

Cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) mới đưa ra cảnh báo, theo đó một số loại thuốc dùng trị tiểu đường Type 2 có thể gây ra hoại tử bộ phận sinh dục.

06:00 01/09/2018

Bản tin UPI nói rằng tình trạng này, gọi là “necrotizing fasciitis,” có tên là hoại tử Fournier, được thấy trong 12 bệnh nhân sau khi họ dùng thuốc này trong thời gian từ Tháng Ba 2013 tới Tháng Năm, 2018.

Trong bản cảnh báo đưa ra hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tám, FDA nói hiện cả bảy người đàn ông và một người đàn bà bị chứng này đang được điều trị. Một người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan FDA cho phép các loại thuốc nói trên, gọi chung là “SGLT2 inhibitors,” được bán ra thị trường từ năm 2013 tới 2016 để dùng chung với các hoạt động thể dục và kiêng cử nhằm giảm mức đường trong người lớn có bệnh tiểu đường Type 2.

FDA nói trong năm 2017 có khoảng 1.7 triệu bệnh nhân dùng thuốc loại SGLT2 inhibitor, mua ở các nhà thuốc.

Bản tin Bloomberg nói loại thuốc duy nhất trong số này không gây ra chứng hoại tử nói trên là Steglujan của Merck & Co.

Các loại thuốc có trong danh sách bị coi là có thể gây bệnh gồm cả Invokana của Johnson & Johnson, Farxiga của AstraZeneca Plc  và Jardiance của Eli Lilly & Co. 

Tags:
Cảnh báo: 'Thuốc tiên' Trung Quốc tràn vào thị trường, chứa chất gây ung thư, mục xương

Cảnh báo: 'Thuốc tiên' Trung Quốc tràn vào thị trường, chứa chất gây ung thư, mục xương

Rất nhiều người Việt ưa dùng các loại 'thuốc tiên' giá rẻ mà không biết rằng chúng có thể nguyên nhân gây ung thư, mục xương.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất