Cơ quan vận tải New York lắp đèn UV khử trùng tàu điện, xe buýt

Cơ quan vận tải công cộng Metropolitan ở thành phố New York đã thí điểm sử dụng đèn tia cực tím để tiêu diệt Covid-19 trên xe buýt, toa tàu và tại các nhà ga.

15:20 23/05/2020

Cơ quan vận tải công cộng Metropolitan ở thành phố New York đã thí điểm sử dụng đèn tia cực tím để tiêu diệt Covid-19 trên xe buýt, toa tàu và tại các nhà ga.

Cơ quan cho biết vào tối thứ ba rằng họ sẽ sử dụng 150 thiết bị từ PURO Lighting có trụ sở tại Denver để xác định tính hiệu quả và chi phí của công nghệ UVC.

PURO Lighting cho biết, UVC, một trong ba loại ánh sáng trên phổ UV, được chứng minh là loại bỏ Covid-19, có khả năng tiêu diệt virus và vi khuẩn mạnh nhất.

Tia UVC có khả năng tiêu diệt 99,9% virus và vi khuẩn, theo PURO Lightning

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu với tàu điện ngầm và xe buýt và tại địa điểm quá cảnh vào đầu tuần tới, MTA cho biết. Nếu thành công chương trình sẽ mở rộng sang các tuyến đường sắt Long Island và Đường sắt Metro-North trong giai đoạn thứ hai.

Các đèn sẽ được sử dụng trong đêm khi các chuyến tàu xe ngừng hoạt động.

Lần đầu tiên trong lịch sử 115 năm của mình, thành phố New York đã phải đóng cửa toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm từ ngày 6 tháng 5 để làm sạch tất cả các toa tàu.

MTA cho rằng ánh sáng UVC là "công nghệ hiệu quả, đã được chứng minh để loại bỏ virus, bao gồm SARS-CoV-2 và đã được sử dụng trong phòng mổ bệnh viện, trường đại học, và trạm cứu hỏa.

MTA cũng cho biết rằng cơ quan này đã yêu cầu David Brenner, giám đốc Trung tâm nghiên cứu phóng xạ tại Đại học Columbia, kiểm tra hiệu quả của đèn.

Mai Dung - Tinnuocmy.com

Tags:
Rơi máy bay Pakistan chở gần 100 người

Rơi máy bay Pakistan chở gần 100 người

Máy bay của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan chở gần 100 người rơi xuống khu dân cư ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, chiều nay.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất