Cơ quan y tế Mỹ: Nhiều trẻ sơ sanh chết vì lỗi lầm của cha mẹ

Hiện vẫn còn quá nhiều bậc cha mẹ thường xuyên tạo rủi ro cho sinh mạng của con họ khi đặt trẻ vào giường, theo một bản báo cáo mới của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh của liên bang Mỹ (CDC).

06:40 12/01/2018

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng sau khi phân tích dữ kiện thu thập từ các tiểu bang, cơ quan CDC thấy rằng giới cha mẹ ở Mỹ vẫn còn có các thói quen không an toàn, có thể khiến trẻ sơ sanh chết bất ngờ khi đang ngủ (SIDS). Những thí dụ điển hình thường thấy là: tới 20% các bà mẹ cho hay đặt con ngủ nằm nghiêng hoặc nằm sấp; có 40% các bà mẹ để con vào giường có chăn mền hay đồ chặn dầy; và có 60% cho con ngủ cùng giường.

CDC nói rằng các hành động này góp phần làm chết khoảng 3,500 trẻ nhỏ khi ngủ ở Mỹ mỗi năm, bản tin UPI cho hay.

“Đáng tiếc là bản báo cáo cho thấy các hành động không an toàn khi cho trẻ sơ sanh ngủ vẫn thường xảy ra,” theo lời Bác Sĩ Brenda Fitzgerald, giám đốc CDC.

CDC khuyến cáo là cha mẹ nên để trẻ sơ sanh ngủ cùng phòng với mình nhưng chớ để ngủ chung giường.

Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Mỹ (American Academy of Pediatrics AAP) khuyên rằng trẻ sơ sanh nên luôn được cho nằm ngửa khi ngủ. Trẻ cũng không nên đặt nằm ngủ trên ghế sofa hay ghế bành.

Tags:
Trẻ sơ sinh nên ngủ chung giường với mẹ cho tới năm 3 tuổi

Trẻ sơ sinh nên ngủ chung giường với mẹ cho tới năm 3 tuổi

Trẻ sơ sinh nên ngủ trên giường cùng mẹ cho đến khi bé ít nhất ba tuổi, một tuyên bố đã được đưa ra đêm qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất