“Con tôi may mắn vì còn sống” – Mẹ của cô gái 16 tuổi bị bạn đẩy ngã từ trên cầu lên tiếng

Một cô gái trẻ khi đi chơi với bạn bè đã gặp chấn thương nghiêm trọng vì bị bạn đẩy ngã từ trên cầu xuống. Trước đó, cô gái không ngừng từ chối tham gia trò chơi mạo hiểm cùng đồng bạn vì cô “quá sợ hãi”.

08:30 11/08/2018

Đoạn video là cảnh Jordan Holgerson, 16 tuổi, đứng trên thác Moulton đầu sông Lewis ở  Yacolt, Washington, bạn bè cô túm tụm ở phía sau.

“Không, tớ không nhảy đâu”- Cô gái trẻ nói với nhóm bạn khi họ thuyết phục cô nhảy từ trên cầu xuống.

Cô nói “không” lần hai nhưng nhóm người phía sau vẫn cổ vũ và bắt cô gái phải tham gia trò chơi mạo hiểm này.

Thế rồi, đột nhiên, một giọng nam hỏi Jordan "sẵn sàng chưa", sau đó, một người phụ nữ đã đẩy cô ngã khỏi cầu.

Jordan đứng trên cầu, sau lưng là các bạn của mình
Thế rồi, một người phụ nữ đã vươn tay ra và đẩy cô gái trẻ ngã xuống
Sau khi được cứu, Jordan nhập viện với những chấn thương nghiêm trọng

Jordan rơi từ độ cao hơn 18m xuống mặt nước phía dưới. Khi cô gái rơi xuống, mặt nước tạo ra một âm thanh đáng sợ, bạn bè cô trên cầu bàng hoàng.

“Ôi chết rồi”- Một người nói.

Jordan chia sẻ khi đang nằm trên giường bệnh viện rằng thứ ba vừa rồi là lần đầu tiên cô đến cây cầu đó.

“Em nghĩ khi rơi xuống em đã ngất đi”- Cô gái nói. “Thế nhưng em vẫn nhận thức được khi thân thể va vào nước.”

Jordan kể lại ai đó đã ngay lập tức bơi ra để cứu cô.

Sau đó, cô gái được nhanh chóng đưa vào trung tâm y tế PeaceHealth Southwest Washington ở Vancouver, Washington. 

Genelle Holgerson, mẹ của cô gái trẻ, thuật lại rằng Jordan bị rạn 5 xương sườn và bị thương nội tạng sau khi bị đẩy ngã từ trên cầu.

Jordan cũng bị thâm tím thực quản, khí quản bị tổn thương, ngực có bong bóng khí còn phổi cô bị thủng.

Cây cầu mà Jordan và bạn bè đến chơi
Cô gái ngã xuống từ độ cao hơn 18m
Một trong những chấn thương mà cô gái 16 tuổi phải chịu 

“Con bé may mắn là chưa bị liệt hay thiệt mạng.”- Mẹ cô gái chia sẻ.

“Thế nhưng con bé đang phải chịu rất nhiều đau khổ và nó rất mệt mỏi. Chúng tôi may mắn là con bé sẽ khỏe lại thôi và không chấn thương nào là vĩnh viễn.”

Thời gian Jordan phải ở lại bệnh viện vẫn chưa được xác nhận cụ thể.

Jordan nói bạn cô đã xin lỗi, thế nhưng xin lỗi vẫn là chưa đủ.

“Em có thể đã chết rồi”- Cô gái nói. “Em có thể đã có một kết cục tồi tệ, em nghĩ như thế đấy.”

Bà Holgerson cũng tiết lộ rằng người đã đẩy con cô xuống nước là một người phụ nữ trưởng thành.

Jordan nói rằng mình có thể đã bất tỉnh khi rơi nhưng cô vẫn cảm nhận những cơn đau 

“Tôi rất thất vọng vì cô ta.”- Mẹ của Jordan tin rằng người phụ nữ kia phải ra đầu thú: “Cô ta là người trưởng thành rồi, đáng nhẽ cô ta phải cư xử đúng đắn hơn.”

Ashley Mahree, người đã đăng tải đoạn video lên Youtube cũng đồng ý rằng người đẩy Jordan xứng đáng phải vào tù.

“Đây trông như một vụ án hình sự ấy…Tai nạn này có thể đã lấy đi tính mạng của một người.”- Mahree viết trên Youtube.

“Tôi nghĩ cô ta cần phải chịu trách nhiệm.”

Trưởng đội Phòng cháy chữa cháy Ben Peeler cho biết việc nhảy khỏi cầu là hoàn toàn vi phạm pháp luật.

Văn phòng Cảnh sát trưởng của hạt vẫn đang điều tra vụ việc.

Jordan cho rằng lời xin lỗi của thủ phạm gây ra những chấn thương nghiêm trọng cho cô vẫn là chưa đủ

 Phương Anh - Tinnuocmy.com

Tây Ban Nha: Cảnh sát yêu cầu mọi người dừng tham gia thử thách “In my feelings” sau khi một vài vụ tai nạn đau đớn xảy ra

Tây Ban Nha: Cảnh sát yêu cầu mọi người dừng tham gia thử thách “In my feelings” sau khi một vài vụ tai nạn đau đớn xảy ra

Cảnh sát Tây Ban Nha đang đưa ra cảnh báo về mối nguy hiểm từ một thử thách nhảy múa lan truyền trên mạng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất