Cộng đồng người nước ngoài: Cảm ơn, Việt Nam cố lên!

Dự án cảm ơn và động viên Việt Nam chiến thắng đại dịch đã thu hút hàng chục người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau với lời nhắn: Việt Nam cố lên!

01:30 14/04/2020

"Gửi đến tất cả các bác sĩ, y tá, quân nhân, cảnh sát và tình nguyện viên. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì những hy sinh to lớn để giúp chúng tôi an toàn", Wayne Worrell quốc tịch Anh, người khởi xướng dự án chụp ảnh này, viết trên mạng xã hội.

Kèm theo đó là tấm hình ông cùng 29 người nước ngoài khác gửi thông điệp động viên Việt Nam.

Người nước ngoài ở Hà Nội gửi lời cảm ơn các bác sĩ, y tá, quân nhân, cảnh sát và tình nguyện viên. Ảnh: Wayne Worrell.
Người nước ngoài ở Hà Nội gửi lời cảm ơn các bác sĩ, y tá, quân nhân, cảnh sát và tình nguyện viên. Ảnh: Wayne Worrell.

Wayne cho biết ông nảy ra ý tưởng về dự án trên cách đây bốn ngày. Lấy vợ Việt và đã ở Hà Nội 10 năm, giáo viên 54 tuổi này chia sẻ, ông "muốn làm điều gì đó" cho đất nước mình đang sống, nhất là sau khi đọc các bài báo về nỗ lực chống Covid-19 của Việt Nam. 

(Bấm vào hình dưới để xem chi tiết)

Wayne kêu gọi bạn bè chụp ảnh và nhanh chóng được hưởng ứng. Người tham gia dự án của ông đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ Anh, Mỹ, Đức tới Nam Phi, Ai Cập, Bồ Đào Nha... Họ chủ yếu đang sống tại Hà Nội và TP HCM, nhưng cũng có người ở các tỉnh khác như Bạc Liêu, Bến Tre.

Mọi thông điệp đều xuất hiện dòng chữ " cố lên". 

Wayne Worrell là người khởi xướng phong trào chụp ảnh cảm ơn . Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Wayne Worrell là người khởi xướng phong trào chụp ảnh cảm ơn . Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Những gì chúng tôi đang làm quá nhỏ bé so với sự hy sinh của các y bác sĩ, quân đội, cảnh sát và tình nguyện viên. Chúng tôi muốn họ biết rằng họ không đơn độc ", Wayne nói.

Link nguồn: https://vnexpress.net/cong-dong-nguoi-nuoc-ngoai-cam-on-viet-nam-co-len-4083912.html

Tags:
Quốc gia đang phải chiến đấu với 2 đại dịch cùng một lúc

Quốc gia đang phải chiến đấu với 2 đại dịch cùng một lúc

Người dân của quốc gia này đang phải chiến đấu với một đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong hơn 18 tháng, giờ đây họ lại phải chứng kiến sự bùng phát của đại dịch khác - Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất