Công nghệ mới giúp bậc cha mẹ có được mô hình 3D của thai nhi

Không còn dừng lại ở những hình ảnh siêu âm, ngày nay cha mẹ nếu có nhu cầu đều có thể sỡ hữu mô hình của chính con mình dù đứa bé còn đang là bào thai.

09:30 15/03/2018

Mô hình này có thể được sử dụng để cho cha mẹ một cái nhìn tổng quát về em bé hoặc nó có thể được sử dụng để tìm những dấu hiệu bất thường trên cơ thể bé nếu có.

Ivan Gridin, Người sáng lập công ty Embryo 3D của Nga, ban đầu đã tạo ra công nghệ này để giúp đỡ một người bạn trong thời kỳ mang thai.

Hình ảnh thai nhi 3D

Khách hàng đầu tiên chính là bà mẹ tương lai, Yuliana Recu. Cô Recu đã trải qua siêu âm tại thành phố Ufa, từ đó mô hình 3D của con cô được in lại.

Ông Gridin nói thêm rằng các mô hình này bây giờ có thể được sửa đổi để tạo ra một phiên bản mạ kim loại.

"Tôi có một người bạn (người) đang lo lắng về sức khoẻ của đứa trẻ và muốn nhìn thấy nó. Cô ấy đã siêu âm một vài lần, nhưng nó không đủ. Sẵn đam mê công nghệ 3D trong người, tôi đã nói với cô ấy: Vậy thì hãy in mô hình đứa bé.”

"Trước đó chúng tôi chỉ in mô hình bằng nhựa, nhưng bây giờ chúng tôi có thể chế tạo ra các sản phẩm thạch cao và bao phủ chúng bằng kim loại quý."

Quá trình tạo ra mô hình thai nhi 3D

Quá trình mô hình tập trung chủ yếu vào các chi tiết như hình dạng và sự hình thành của ngón tay và ngón chân và thậm chí cả các nét mặt.

Là người đầu tiên trải nghiệm mô hình này, cô Recu nói với International Business Times: “Đó là một cảm giác kỳ lạ, đứa trẻ chưa được sinh ra mà bạn đã có thể chạm vào nó và cảm nhận nó.”

Bà bầu làm việc nhà ảnh hưởng lớn đến sức khỏe chính mình và thai nhi

Bà bầu làm việc nhà ảnh hưởng lớn đến sức khỏe chính mình và thai nhi

Em mang bầu được 3 tháng tuổi. Vẫn rửa bát, nấu cơm, làm việc nhà bình thường. Có lần bạn bè đến nhà chơi thấy em đang lọ mọ trong bếp thì cảnh báo

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất