Công nhân Mỹ bật khóc khi nói về sự giúp đỡ của ông Trump

Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố mở cửa lại 1 nhà máy thép ở thành phố St. Louis, Illinois.

11:30 29/07/2018

Ông Trump đã gọi việc mở cửa nhà máy trở lại là một "chiến thắng vĩ đại" và "danh dự".

Các quan chức cho biết do thuế thép mà ông Trump áp đặt lên các quốc gia châu Âu đã dẫn đến quyết định khởi động lại nhà máy này, giúp cho 500 công nhân có được công ăn việc làm.

Công ty đã hứa hẹn sẽ bổ sung thêm 300 việc làm vào tháng 10, khi họ lên kế hoạch khởi động lại nhà máy thứ hai.

Sau bài phát biểu của Trump, KSDK News đã nói chuyện với một công nhân làm việc tại đây.

Người đàn ông, được xác định là Tony, kể rằng việc đóng cửa nhà máy thép đã khiến ông mất việc 2 năm trước. Dù đã tìm được công việc khác nhưng anh ta buộc phải làm việc từ 70 đến 80 giờ/1 tuần để kiếm sống.

Hiện tại khi được quay trở lại nhà máy, anh Tony cho biết chỉ cần làm việc 40 giờ/1 tuần cũng đủ tiền trang trải cuộc sống và anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình.

Khi nhắc tới Tổng thống Trump, người đàn ông này đã bật khóc vì cảm động.

"Thật tuyệt khi biết rằng luôn có ai đó chiến đấu để bảo vệ công ăn việc làm cho chúng tôi”, Tony nói.

 Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định bất chấp số lượng việc làm giảm

Thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định bất chấp số lượng việc làm giảm

Số liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này đã giảm trong tuần trước, củng cố nhận định rằng “thể trạng” thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định bất chấp số lượng việc làm được tạo mới sụt giảm trong tháng Ba.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất