Công nhân Mỹ tự nguyện sống tại nhà máy để sản xuất nguyên liệu làm vật tư y tế

Công nhân tại một nhà máy sản xuất ở Pennsylvania đã được ra ngoài và về nhà lần đầu tiên sau gần một tháng nỗ lực sản xuất nguyên liệu cần thiết để làm những dụng cụ bảo vệ cho nhân viên y tế.

01:30 22/04/2020

Hơn 40 nhân viên đã tình nguyện dành 28 ngày tại nhà máy Braskem America ở Marcus Hook, gần Philadelphia, để sản xuất polypropylen - một nguyên liệu cần thiết để làm mặt nạ N95, quần áo y tế và các thiết bị bảo vệ khác. Họ đã được về nhà vào Chủ nhật.

Workers clocked out on Sunday after spending 28 days at the plant making material for PPE.

Các nhân viên nhà máy Braskem chuẩn bị trở về nhà

Nhà máy Braskem sản xuất 771 triệu pound polypropylen mỗi năm.

Các công nhân luân phiên làm việc theo ca 12 tiếng đồng hồ và phải tạm rời xa gia đình và bạn bè của họ. Họ hỉnh thoảng được gặp người thân của mình ở trong xe qua những chuyến ghé thăm ngắn ngủi. Công ty đã tăng lương và cung cấp giường, bếp, thực phẩm cho các công nhân.

Joe Boyce – người giám sát – cho biết: "Chúng tôi thực sự vinh dự khi có thể hỗ trợ những người mà chúng tôi sẽ không bao giờ gặp. Tất cả những người ở tuyến đầu, chúng tôi cảm ơn bạn.”

Các công nhân có vẻ hào hứng khi được về nhà. Họ sẽ được nghỉ một tuần trước khi trở lại ca làm việc bình thường.

Mai Dung - Tinnuocmy.com

Tags:
Số ca mắc Covid-19 thực sự ở Mỹ, Italy và Trung Quốc cao gấp 10 lần?

Số ca mắc Covid-19 thực sự ở Mỹ, Italy và Trung Quốc cao gấp 10 lần?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến thế giới có lẽ không bao giờ biết được quy mô thực sự của đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất