Công ty địa ốc Việt đầu tư nhà ở xã hội tại Mỹ

HQC USA LLC, thành viên Tập đoàn Hoàng Quân vừa khởi công dự án nhà ở xã hội tại thành phố Tacoma, Washington (Mỹ).

05:28 10/11/2017

Dự án chung cư mang tên HQC Tacoma được phát triển theo mô hình nhà ở cho thuê dài hạn và là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của Việt Nam được đầu tư tại Mỹ. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 40 triệu USD, tương đương gần 900 tỷ đồng. Công trình có tổng diện tích sử dụng đất 3.019 m2, trong đó, tổng diện tích sàn xây dựng là 20.438,5 m2.

Khu chung cư gồm 1 tầng thương mại và 6 tầng căn hộ với tổng số 166 căn hộ có diện tích dao động từ 41,8 m2 đến 95,2 m2 bao gồm 1-2 phòng ngủ. Số lượng nhà ở thương mại chiếm 80% và 20% là nhà ở xã hội. Dự án còn có 2 tầng hầm để xe với sức chứa 214 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe cho cư dân sinh sống tại đây.

Khởi công vào cuối tháng 10/2017, dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý II/2019. Tập đoàn Rush (Washington) làm tổng thầu xây dựng. Đây là đơn vị có hơn 30 năm kinh nghiệm triển khai loạt dự án nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm y tế tại Mỹ. Chủ đầu tư cho biết thêm, dự án sẽ ưu tiên một phần các căn hộ dành cho các đối tượng nằm trong diện xét duyệt được mua nhà ở cho người có thu nhập thấp (tương tự như nhà ở xã hội tại Việt Nam).

cong-ty-dia-oc-viet-dau-tu-nha-o-xa-hoi-tai-my

Một dự án nhà ở xã hội do Hoàng Quân phát triển tại TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Thị trưởng thành phố Tacoma, Marilyn Strickla cho biết, HQC Tacoma là dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thứ ba của thành phố trong năm nay. Dự án sẽ biến một bãi đậu xe chưa sử dụng trong thành phố thành một cộng đồng thịnh vượng khoảng hơn 300 người. “HQC Tacoma đang được đầu tư hoàn toàn bằng vốn từ nhà phát triển và dự án sẽ là chất xúc tác cho sự tăng trưởng và đầu tư thêm nữa trong khu vực trung tâm thành phố”, bà Marilyn Strickland cho hay.

Trước đó, vào tháng 4/2016, đoàn đại biểu thành phố Tacoma đã có chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Tập đoàn Hoàng Quân. Các bên đã có những trao đổi về các chính sách và môi trường đầu tư tại thành phố Tacoma và mong muốn tìm cơ hội đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam.

Với gần 2 thập niên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Quân có 25 công ty thành viên, liên kết, 17 chi nhánh,  trung tâm giao dịch, gần 2.000 cán bộ nhân viên, với tổng vốn điều lệ hơn 10.000 tỷ đồng. Tập đoàn đang là chủ đầu tư của 36 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 39.000 tỷ đồng, trong đó có 22 dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Tags:
Ông Trump và ông Tập muốn gì ở nhau?

Ông Trump và ông Tập muốn gì ở nhau?

Thương mại, Triều Tiên hay tầm nhìn về mối quan hệ song phương là những vấn đề dễ xuất hiện trên bàn thảo luận giữa lãnh đạo Mỹ - Trung.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất