Công ty Mỹ thu hồi táo do nghi ngờ nhiễm khuẩn listeria

Một công ty ở Michigan đã thu hồi gần 2.300 trường hợp táo tươi có thể bị nhiễm vi khuẩn listeria.

12:30 31/10/2019

North Bay Produce - một công ty ở Michigan - đã thu hồi gần 2.300 trường hợp táo tươi có thể bị nhiễm vi khuẩn listeria.

Táo đã được vận chuyển từ ngày 16 đến 21 tháng 10 đến các bang Florida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Michigan, North Carolina, Texas và Wisconsin.

North Bay Produce - một công ty ở Michigan - đã thu hồi gần 2.300 trường hợp táo tươi có thể bị nhiễm vi khuẩn listeria.

Công ty đã tìm thấy vi khuẩn listeria trong táo sau khi lô hàng được vận chuyển đi. Mặc dù chưa có trường hợp nào bị mắc bệnh, công ty khuyến cáo người tiêu dùng nên bỏ hoặc trả lại táo đã mua sau ngày 16 tháng 10

Vi khuẩn listeria chủ yếu lây nhiễm cho phụ nữ mang thai, người già và trẻ sơ sinh, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Các triệu chứng của nó tương tự như các bệnh do thực phẩm khác bao gồm sốt và tiêu chảy, nhưng trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây sảy thai hoặc thai chết lưu ở phụ nữ mang thai.

Mai Dung - Tinnuocmy.com

Tags:
Bang Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng 180.000 người phải sơ tán

Bang Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng 180.000 người phải sơ tán

Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang khi cháy rừng tiếp tục hoành hành trong điều kiện gió mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất