Cụ bà cao niên là đối tượng cho những kẻ móc túi

Văn phòng Cảnh sát Quận King cho biết những cụ bà cao niên trở thành đối tượng cho những kẻ móc túi khi họ mua sắm tại các cửa hàng tạp hóa.

06:30 31/03/2018

Ít nhất có năm trường hợp được báo ở Quận King và các thám tử tin rằng các vụ này do một nghi can gây ra.

Vào 09/03, một cụ bà 90 tuổi đang mua sắm tại Fred Meyer ở Convington khi bị một người phụ nữ tiếp cận.

Nghi can đã hỏi cụ bà liệu rằng: “Tôi có thể giúp gì cho bà không?” Điều này khiến nạn nhân mất cảnh giác và nghĩ nghi can chỉ là một người mua sắm tốt bụng.

Nạn nhân cho biết nghi can không có biểu hiện gì đáng ngờ cho đến khi bà đến quầy thanh toán. Bà kể: “Khi tôi trả tiền thì không thấy ví của mình đâu. Tôi không thấy có ai lấy ví của tôi ra khỏi túi xách.”

Các thám tử đã xem lại đoạn video giám sát và phát hiện ra nghi can, người được cho là có ngoại hình đặc biệt.

Cảnh sát Ryan Abbott cho biết: “Đã có nhiều vụ móc túi tương tự xảy ra. Nghi can sẽ bắt chuyện với nạn nhân để khiến họ phân tâm, rồi lấy ví của họ.”

Các thám tử cho biết nghi can có vẻ chỉ nhằm vào một đối tượng dễ bị tổn thương nhất định.

Thẻ tín dụng của nạn nhân sẽ bị rút tiền ngay lập tức. Bởi vì các nạn nhân là đối tượng dễ bị tổn thương, cảnh sát lo ngại sẽ mất nhiều thời gian để điều tra.

Nạn nhân cho biết bà cảm thấy rất buồn vì nghi can đã giả vờ làm người tốt để tiếp cận bà, nhưng thật ra là để ăn cắp.

những cụ bà cao niên trở thành đối tượng cho những kẻ móc túi. Photo Credit: kiro 7

Cụ bà đã báo cho công ty thẻ tín dụng ngay sau vụ trộm. Nhưng bà buồn vì chiếc ví là quà của con gái, trong đó còn có những bức ảnh gia đình không thể thay thế được.

Cụ bà 90 tuổi đang chăm sóc con gái 70 tuổi đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Ông Abbott muốn nhắc nhở tất cả khách hàng phải nâng cao cảnh giác nếu bị người lạ tiếp cận khi đang mua sắm.

Tags:
Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ: Thiên đường của những kẻ móc túi

Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ: Thiên đường của những kẻ móc túi

“Một gã đàn ông trộm 50 USD sẽ phải chịu 10 năm tù. Nếu khách sạn bắt chẹt khách du lịch thì sẽ giải quyết ra sao? “, Thượng nghị sĩ Porter McCumber ở North Dakota đặt câu hỏi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất