Cụ bà già nhất thế giới mất ở tuổi 117

Một cụ bà người Nhật Bản giữ danh hiệu người sống lâu đời nhất thế giới trong bảy tháng qua đã qua đời.

14:00 24/04/2018

Nabi Tajima qua đời ở tuổi 117 tại một bệnh viện vào tối thứ Bảy tại thị trấn Kikai ở miền Nam Nhật Bản, quan chức thị trấn Susumu Yoshiyuki xác nhận.

Bà qua đời vì tuổi già, sau khi nhập viện kể từ tháng 1, là người lớn tuổi nhất thứ ba từng sống trên thế giới, theo tiêu chuẩn đánh giá hiện đại.

Tajima có bảy con trai và hai con gái, và bà có tất cả 160 người cháu chắt.

Cụ bà Tajima là người sống thọ nhất thế giới vào tháng Chín vừa qua.
Cụ bà trong Lễ "Tôn trọng - Dành cho người cao tuổi" ngày 18 tháng 9 tại Kikai, Kagoshima, Nhật Bản.

Trước Tajima và Brown, Kỷ lục Guinness Thế giới đã đặt mức kỷ lục cho Emma Martina Luigia Morano ở Vercelli, Ý, người phụ nữ sống lâu đời nhất thế giới, và cũng qua đời ở tuổi 117.

Sinh ngày 29 tháng 11 năm 1899, Morano là người được biết đến cuối cùng đã chết khi được sinh ra vào thế kỷ XIX.

Hồ sơ Kỷ lục Guinness đã chứng nhận cụ Masazo Nonaka 112 tuổi ở miền bắc Nhật Bản là người đàn ông sống lâu đời nhất thế giới hồi đầu tháng này.

Tổ chức lưu trữ hồ sơ đang lên kế hoạch chính thức công nhận Tajima là người sống lâu đời nhất thế giới, trước khi cụ bà qua đời.

Tajima sinh ngày 4 tháng 8 năm 1900, cụ hưởng thọ chính xác 117 tuổi, 260 ngày.

Thị trấn Kikai của cụ bà nằm ở quận Kagoshima ở Kyushu, cực Nam của bốn hòn đảo chính của Nhật Bản.

Tuổi thọ của Tajima theo ghi chép hiện đại đứng sau Jeanne Calment và Sarah Knauss.

Knauss, sinh ra ở Sarah DeRemer Clark vào ngày 24 tháng 9 năm 1880, mất ngày 30 tháng 12 năm 1999 tại Allentown, Pennsylvania ở tuổi thọ 119, 97 ngày tuổi.

Calment, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875, 122 năm và 164 ngày tuổi khi cụ qua đời vào ngày 4 tháng 8 năm 1997 tại Alres, Pháp.

Cụ Tajima sinh ngày 4 tháng 8 năm 1900, hưởng thọ 117 năm 260 ngày tuổi.
Hải Vân/ Theo Daily Mail
Cụ ông Mỹ 100 tuổi lập 5 kỷ lục chạy đua thế giới

Cụ ông Mỹ 100 tuổi lập 5 kỷ lục chạy đua thế giới

Nhờ chăm luyện tập thể thao để giữ gìn sức khỏe, cụ ông Mỹ ở độ tuổi xưa nay hiếm tiếp tục ghi tên vào sách kỷ lục thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất