Cụ bà người Nhật được công nhận "người cao tuổi nhất thế giới"

Một cụ bà 116 tuổi người Nhật Bản đã được Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất trên thế giới.

13:38 11/03/2019

Cụ bà người Nhật Bản Kane Tanaka sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903. Đến năm 1922, cụ kết hôn với người chồng của mình là Hideo Tanaka và cả hai đã có với nhau 4 người con đẻ cùng 1 người con nuôi.

Hiện tại cụ Tanaka đang sống tại một nhà dưỡng lão ở phía tây Nhật Bản, nơi diễn ra buổi lễ công nhận cụ là người cao tuổi nhất thế giới.

Khi được hỏi khoảnh khắc nào hạnh phúc nhất trong đời, cụ đã trả lời: "Bây giờ".

Cụ Kane thường thức dậy vào 6 giờ sáng và dành cả buổi chiều để học toán và viết thư pháp.

Kane Tanaka was born in 1903, the year when the Wright brothers launched humanity's first powered flight

"Một trong những trò chơi yêu thích của cụ Kane là chơi cờ Othello và cụ ấy thậm chí còn trở thành một chuyên gia", một đoạn trong kỷ lục Guinness cho biết.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có người dân sống thọ nhất thế giới và cũng là nơi đã có rất nhiều người được công nhận “cao tuổi nhất thế giới”.

Những người này bao gồm cụ ông Jiroemon Kimura, người đàn ông sống lâu nhất trên thế giới, người đã chết qua đời vào sinh nhật thứ 116 vào tháng 6 năm 2013.

Theo kỷ lục Guinness, người được công nhận sống lâu nhất trên thế giới là cụ Jeanne Louise Calment, ở Pháp, người đã qua đời năm 1997 ở tuổi 122.

Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Người cao tuổi cần phải: 3 QUÊN – 4 CÓ – 5 KHÔNG

Người cao tuổi cần phải: 3 QUÊN – 4 CÓ – 5 KHÔNG

Một vài lời khuyên được sưu tầm sẽ rất nên biết khi bạn tới tuổi nghỉ ngơi, khi con cái đã trưởng thành.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất