Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Đường phố vắng người, hàng hiệu đóng cửa, khách du lịch đeo khẩu trang và bịt kín người khi Italy phong tỏa hàng loạt thị trấn.

20:30 25/02/2020

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên có công dân tử vong vì Covid-19. Tính đến 23/2, có hơn 150 người nhiễm virus và ít nhất 3 trường hợp tử vong. Chính phủ đã ban lệnh phong tỏa ít nhất 10 thị trấn phía bắc gồm Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia và San Fiorano.

Một số thị trấn thuộc vùng Lombardy và Veneto đóng cửa trường học, kinh doanh, nhà hàng và hủy các sự kiện thể thao và hoạt động tôn giáo. Lệnh cách ly ảnh hưởng đến khoảng 50.000 cư dân. Ảnh: EPA.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Đường phố Codogno trống không khi chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ở trong nhà. Là thị trấn đầu tiên bị phong tỏa, Codogno có khoảng 15.000 cư dân, nơi có 3 trường hợp dương tính với nCoV và một ca tử vong. Ảnh: AFP.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Nhà thờ Chiesa Parrocchiale di San Biagio e Santa Maria Immacolata vắng vẻ, từ khi chính quyền Codogno khuyến cáo công dân nên ở nhà để phòng dịch bệnh. Công trình xây dựng từ năm 1584 này vốn là điểm hút khách của thị trấn phía nam Milan. Ảnh: EPA.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

“Đây là một thị trấn ma, thật kinh khủng”, một phụ nữ trẻ tên Paopla nói với AFP khi cô bước trên một con phố vắng vẻ gần ga tàu trong Codogno vào ngày 22/2. Những ga tàu trong thị trấn đều dừng hoạt động, không có ai bán vé, không hành khách nào chờ tàu. Ảnh: AFP.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Italy đang chuẩn bị cho một đợt phong tỏa kéo dài hàng tuần. Khách tham quan đeo khẩu trang khi đi dạo trên quảng trường Piazza del Duomo, Milan. Thành phố Milan, trung tâm kinh tế và thủ phủ vùng Lombardy, đóng cửa toàn bộ công sở. Ảnh: AFP.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Thông báo dán trên lối vào cho biết những màn biểu diễn trong nhà hát La Scala đã bị tạm dừng vì dịch Covid-19 lây lan tại Milan.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Mọi hoạt động ăn mừng và nhiều sự kiện tại Venice đã bị dừng ít nhất đến hết 1/3, vì lo ngại lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Thành phố kênh đào đã thu hút hàng nghìn khách đến dự Carnival, song lễ hội hóa trang kết thúc sớm vào 23/2, thay vì bế mạc vào ngày 25/3 như dự kiến. Khách du lịch còn ở thành phố đeo khẩu trang trong lúc tham quan. Ảnh: Reuters.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Khách du lịch bên ngoài thành cổ Colosseum, Rome. Italy kỳ vọng ngành du lịch tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2020 do khách Trung Quốc, với những chương trình hợp tác dài một năm với thị trường này. Tuy nhiên, Covid-19 xảy ra chỉ sau một tuần phát động chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước. Ảnh: AFP.

Cuộc sống đảo lộn ở Italy giữa Covid-19

Một tiệm thuốc giữa trung tâm Rome dán thông báo bằng nhiều thứ tiếng rằng cửa hàng đã hết khẩu trang. Ảnh: AFP.

Bảo Ngọc (Theo France24)

Tags:
Chuyện bi hài của một gia đình ở Vũ Hán

Chuyện bi hài của một gia đình ở Vũ Hán

Mộc Lan (21 tuổi) ở quận Kiều Khẩu, Vũ Hán kể chuyện một tháng tự nhốt mình trong nhà của gia đình cô với phóng viên tờ Southern Metropolis Daily.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất