Cuốn sách bom tấn về tình yêu 'phức tạp' của bà Melania với TT Trump

“Tình yêu là một phạm trù phức tạp song tình yêu của ông bà Trump còn phức tạp hơn”, Mary Jordan, tác giả cuốn tiểu sử về Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chia sẻ.

22:30 15/07/2020

Nhà báo Mary Jordan của tờ Washington Post đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn để hoàn thành tác phẩm The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Tạm dịch: Chuyện chưa kể về Melania Trump).

Dựa vào thông tin từ các nhân viên và quản gia làm việc tại Nhà Trắng, nhà báo Jordan cho biết vợ chồng tổng thống không thường xuyên ngủ chung.

Gắn kết theo cách đặc biệt

“Tôi chưa từng thấy cặp vợ chồng nào ít gần gũi đến vậy. Họ thường ở chung một toà nhà song không xuất hiện cạnh nhau. Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân đều hạnh phúc khi có không gian của riêng mình”, Jordan chia sẻ.

Melania Trump anh 1
Dù ít khi xuất hiện bên nhau, tình cảm giữa vợ chồng tổng thống không hề nguội lạnh. Ảnh: Chicago Tribune.

Dù vậy, tình cảm giữa vợ chồng tổng thống không hề nguội lạnh. “Sau mỗi bài phát biểu, ông Trump thường gọi điện cho vợ. Ông chủ Nhà Trắng hiếm khi tin tưởng ai song ông ấy luôn đặt niềm tin vào vợ mình. Trong khi đó, bà Melania xem chồng làm việc qua TV”, bà Jordan cho biết.

Nữ nhà báo cũng miêu tả mối quan hệ của vợ chồng tổng thống “khá bất thường song luôn có sự gắn kết đặc biệt”: “Ông Trump yêu bản thân, yêu công việc và muốn có không gian riêng. Bà Melania hoàn toàn chấp nhận điều này”.

"Không ai biết rõ bà ấy"

Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Melania Knauss từng là một siêu mẫu người Slovenia. Là đệ nhất phu nhân thứ hai của Mỹ sinh ra tại nước ngoài, bà Melania thường được giới truyền thông miêu tả là một người khó đoán.

Melania Trump anh 2
Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Melania Knauss từng là một siêu mẫu người Slovenia. Ảnh: CNN.

Bà Melania khá kín tiếng và có rất ít cố vấn thân cận, hầu hết trong số đó đã ký thoả thuận không tiết lộ danh tính.

“Trong 30 năm làm phóng viên, tôi từng điều tra nhiều nhân vật kín tiếng bậc nhất như ông trùm băng đảng ma tuý ở Mexico hay công chúa Nhật Bản. Song việc thấu hiểu bà Melania là nhiệm vụ khó khăn nhất”, Jordan viết trong cuốn sách.

Tác giả cũng thường gặp khó khăn khi muốn tìm kiếm thông tin về đệ nhất phu nhân: “Dù là tâm điểm của dư luận nhưng bà ấy sống như một bóng ma vậy. Mọi người đều biết đến Melania song không ai biết rõ bà ấy”.

Để tìm hiểu thêm về đệ nhất phu nhân, nhà báo Jordan đã đến Slovenia, Áo, Pháp và Italy, những nơi bà Melania từng gắn bó trước khi chuyển đến Mỹ vào năm 1996. “Bà Melannia thuộc giới siêu giàu khi đặt chân đến New York. Mọi thứ xảy ra trước đó đều khá bí ẩn”.

Cuộc sống với tổng thống Mỹ

Năm 1998, bà Melania gặp ông Trump tại thành phố Manhattan. Nhà báo Jordan nhận xét: “Ở những năm 1990, ông Trump là một con người khác: giàu có và chưa tham gia chính giới. Ông ấy khá quyến rũ và hài hước nên có thể thu hút nhiều phụ nữ”.

Melania Trump anh 3
Năm 2005, bà Melania kết hôn với tại Palm Beach, bang . Ảnh: Business Insider.

Theo nhà báo Jordan, đây là thời đại của giới siêu mẫu và các đại gia thành lập một nhóm gọi là “The modelisers”: “Nếu bạn có tiền, bạn tha hồ tiệc tùng với các chân dài. Ông Trump có tham gia các buổi tiệc nhưng không hề nhậu nhẹt. Ông ấy chỉ muốn chụp ảnh với siêu mẫu để lên mặt báo. Sau đó, ông ấy quay trở lại làm việc”.

Năm 2005, bà Melania kết hôn với ông Trump tại Palm Beach, bang California. Đám cưới “bạc tỷ” được trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều khách mời nổi tiếng, bao gồm vợ chồng Bill và Hilary Clinton với tư cách người đứng đầu nhà đài CNN.

Mười năm sau, bà Melania ủng hộ ông Trump tham gia tranh cử tổng thống và ông đã đánh bại Hilary Clinton, nhà báo Jordan dẫn thông tin từ cố vấn chính trị Roger Stone.

Nhà báo Jordan nhận xét về tính cách của đệ nhất phu nhân: “Chưa ai từng nhìn thấy bà Melania rơi nước mắt. Vợ chồng tổng thống đều quan tâm đến hình ảnh trước công chúng, đặc biệt là Melania. Bà ấy không thể hiện cảm xúc trước đám đông, không bao giờ nóng nảy hay la hét”.

Khi cảm thấy bị xúc phạm, bà Melania sẽ đáp lại bằng sự lạnh lùng và thờ ơ. “Bà Melania thể hiện sự khó chịu bằng cách bỏ đi và trở nên vô hình. Ông Trump không hề thích điều này, ông ấy chỉ muốn người vợ trẻ đẹp luôn ở bên”, tác giả Jordan cho biết.

Nữ nhà báo lấy ví dụ về việc bà Melania từng đột ngột hủy bỏ chuyến đi đến Davos. Bà Melania nhất quyết không đi dự sự kiện cùng ông Trump sau khi nghi án ngoại tình của ông Trump với Stormy Daniels và Karen McDougal bị tiết lộ.

Mẹ kế và con riêng

Cuốn sách của Mary Jordan còn tiết lộ mối quan hệ rạn nứt giữa “mẹ kế” Melania và “con riêng” Ivanka Trump. Theo đó, cô con gái từng thuyết phục cha đổi tên Văn phòng Đệ nhất Phu nhân thành Văn phòng của Gia đình Đệ nhất song bị bà Melania từ chối.

Melania Trump anh 4
Cuốn sách của Mary Jordan còn tiết lộ mối quan hệ rạn nứt giữa “mẹ kế” Melania và “con riêng” Ivanka Trump. Ảnh: Reuters.

Ivanka từng gọi bà Melania là “bức chân dung” để ám chỉ sự ít nói của bà. Trong khi đó, bà Melania cũng cảm thấy Ivanka quá đỏng đảnh nên gọi cô là “nàng công chúa”.

Tác giả Jordan nhận xét: “Mối quan hệ giữa mẹ kế và con riêng luôn phức tạp. Trong trường hợp này, mẹ kế và con riêng không có quá cách biệt về mặt tuổi tác”.

Cả đệ nhất phu nhân và “ái nữ” của tổng thống, Ivanka Trump, đều là cựu người mẫu. Giới truyền thông cho rằng hai người phụ nữ quyền lực luôn ngầm cạnh tranh và có sức ảnh hưởng lớn đối với ông Trump.

Theo nhà báo Jordan, bà Melania đã thuyết phục chồng chọn Mike Pence, thay vì Chris Christie hay Newt Gingrich, cho vị trí phó tổng thống. “Bà Melania đọc rất nhiều và luôn chủ động tìm hiểu mọi thứ”, Jordan nhận xét.

Melania Trump anh 5
Cả Đệ nhất Phu nhân và “ái nữ” của tổng thống, Ivanka Trump, đều là cựu người mẫu. Ảnh: Getty Images.

Vợ chồng tổng thống từng trải qua bao thăng trầm và bà Melania có thể bị tổn thương khi ông Trump ngoại tình, theo cuốn sách. Song tác giả Jordan khẳng định: “Đệ nhất Phu nhân là người tham vọng, người trụ lại, là một chiến binh. Bà ấy thích chiến thắng”.

Link nguồn: https://zingnews.vn/cuon-sach-bom-tan-ve-tinh-yeu-phuc-tap-cua-ba-melania-voi-tt-trump-post1098920.html

Tags:
California: Quán rượu, nhà hàng, tiệm nails, tóc...buộc phải đóng cửa trở lại vì ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh

California: Quán rượu, nhà hàng, tiệm nails, tóc...buộc phải đóng cửa trở lại vì ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh

Trước tình hình ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, Thống đốc California đã đưa trở lại các quy định và giới hạn để đối phó với tình hình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất