Cựu chiến binh Hoa Kỳ bị trục xuất sang Mexico nói rằng họ muốn trở về nhà

Cựu chiến binh Hoa Kỳ bị trục xuất nói với các thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ thăm Tijuana hôm thứ Bảy rằng họ đã trả giá đắt cho tội ác của mình và muốn trở về nhà.

00:00 13/06/2017

"Tôi phạm tội và tôi chấp nhận nó," Eduardo Agustin Garcia, 59 tuổi, một cựu phi công Hải quân Mỹ, lớn lên ở Oxnard nhưng bị trục xuất sang Mexico vào năm 1999 sau khi nhận án phạt bốn năm tù cho biết.                                                                                                                      

Garcia hiện đang làm việc tại Tijuana, là một trong số hàng chục cựu chiến binh bị trục xuất, người đã phát biểu ngắn gọn cho các thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ viện, tất cả đảng Dân chủ vào Quốc hội Tây Ban Nha Caucus.

“Tôi chỉ muốn được trở về nhà”, họ nhắc lại nhiều lần.

Những người cựu chiến binh nói rằng họ đã phải trả giá đắt và thực sự muốn được trở về nhà.

Được tổ chức tại Deported Veterans Support House gần biên giới Hoa Kỳ, sự kiện này cho thấy sự ảnh hưởng lớn đến những thường trú hợp pháp, người đã phục vụ trong quân đội và vinh dự được giải ngũ, nhưng sau đó bị kết án về tội phạm. Vì họ không trở thành công dân Mỹ nên họ đã bị trục xuất sau khi chấp hành bản án của họ.

Đoàn đại biểu, dẫn đầu bởi Chủ tịch Michelle Lujan Grisham New Mexico và Phó Chủ tịch Joaquin Castro Texas, bao gồm ba người California: Lou Correa Santa Ana, Nanette Barragán San Pedro và Juan Vargas của San Diego. Raul Grijalva Arizona và Vicente Gonzalez Texas cũng có mặt trong đoàn.

Đội khách được hưởng một tour du lịch của các trung tâm, trong đó cung cấp các dịch vụ chỗ ở và hỗ trợ khác dành cho các cựu chiến binh bị trục xuất. Họ cũng được xem một bộ phim tài liệu kể về cuộc đấu tranh ở Mexico.

Khoảng 60 cựu chiến binh bị trục xuất sống trong khu vực Tijuana. Trong một báo cáo năm ngoái, American Civil Liberties Union cho biết đã có ít nhất 239 cựu chiến binh bị trục xuất tại 34 quốc gia.

"Đây là một sự bất công đối với những cựu chiến binh chiến đấu cho Hoa Kỳ," Correa nói. "Họ đã phá vỡ luật pháp và phải trả giá cho sai lầm này. Tuy nhiên bạn không cần phải trả giá hai lần cho một tội lỗi tương tự."

Sự hiện diện của các nhà lập pháp đã đưa ra một sự khích lệ . Vargas và Grijalva đã nộp dự luật mà sẽ cho phép các cựu chiến binh trở về Mỹ và sẽ có biện pháp để các thành viên của quân đội được thông báo về cơ hội trở thành công dân Mỹ. Hai thành viên khác của đoàn cũng đang chuẩn bị để đưa ra pháp luật.

Vargas cho biết. "Chúng tôi đã không thể đi bất cứ đâu với một chính quyền khác. Và đây là cơ hội để Donald Trump có thể làm một điều gì đó đúng đắn.”

Theo LA Times
Michigan: Cựu chiến binh 94 tuổi trúng $300.000 xổ số cào

Michigan: Cựu chiến binh 94 tuổi trúng $300.000 xổ số cào

Một cựu chiến binh thời chiến tranh thế giới 2 94 tuổi nhận được món quà sinh nhật rất bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất