Đa số dân chúng Mỹ chống lại dự luật bảo hiểm y tế AHCA

Reuters – Theo kết quả thăm dò do Reuters hợp tác với Ipsos thực hiện từ ngày 9 đến 13 tháng 6, đa số người được hỏi y kiến đã tỏ ra chống lại dự luật bảo hiểm y tế AHCA mà Cộng Hòa muốn thông qua nhằm loại bỏ chương trình Obamacare.

00:59 23/06/2017

Có 41% người dân Hoa Kỳ tỏ ra chống dự luật AHCA, so với 30% ủng hộ và có 29% nói ‘họ không biết’. Những người chống đối cho là “dự luật AHCA sẽ làm hại các gia đình co thu nhập thấp, những người đã mang bệnh sẵn và những người thụ hưởng Medicaid’

Shannon Sowards, cư dân 39 tuổi của Memphis, vốn là người ủng hộ TT Trump, tuyên bố: “Tôi chống lại, tôi muốn có luật BHYT cho mọi người, chứ luật AHCA sẽ làm người ta còng lưng ra mà trả tiền premiums hàng tháng”

Photo Credit: Reuters

Được biết vào ngày mai thứ năm, Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ công bố dự thảo luật AHCA nhưng dù với chi tiết trong toàn văn dự luật AHCA, mọi chuyện sẽ không ‘dễ thở’ cho Cộng Hòa ở Thượng Viện vì trước đây họ đã bị chỉ trích là “đóng cửa lại họp bàn với nhau, không cho ai biết”

Joseph Antos, một chuyên gia của Viện American Enterprise Institute, nhận định như sau: “Nếu một chính trị gia có lòng can đảm tỏ ra đứng đắn và dám bảo với dân là ‘giá BHYT sẽ tăng vọt’ thì thật là tuyệt vời, nhưng đáng tiếc là chả có ai đứng đắn cả”

Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan từng quãng bá là ‘luật AHCA sẽ có giá premiums hạ hơn so với Obamacare, bảo vệ người đã mang bệnh sẵn’ nhưng văn phòng Congressional Budget Office tính toán là sẽ có 23 triệu người mất BHYT vào năm 2026 vì luật này.

Trường Giang

TT Trump tiến đến gần hơn trong việc thay thế Obamacare?

TT Trump tiến đến gần hơn trong việc thay thế Obamacare?

Donald Trump có vẻ đang nhích đến gần hơn mục tiêu “lột bỏ” chương trình BHYT Obamacare vào chiều thứ tư 26/4 khi nhóm Freedom Caucus của Cộng Hòa, vốn là nhóm chống đối mạnh, nay đã sẵn sàng chấp nhận một kế hoạch có nét nhượng bộ của chính phủ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất