Đại học ở Melbourne phải di tản vì trái sầu riêng thối

Hơn 500 sinh viên và giáo sư tại một đại học ở Melbourne, Úc, đã phải di tản vì một mùi hôi thối, lúc đầu tưởng là mùi của khí đốt bị rò rỉ.

05:00 02/05/2018

Tuy nhiên, mùi “ga” mà các sinh viên ngửi thấy trong thư viện của trường đại học RMIT, thật ra chính là từ một trái sầu riêng hư thối, để trong một ngăn tủ, bản tin của BBC News cho hay.

Sầu riêng, loại trái cây vùng nhiệt đới, có mùi rất nặng và không phải ai cũng biết thưởng thức.

Lính cứu hỏa nói rằng mùi này lan ra khắp tòa nhà, qua hệ thống của máy điều hòa không khí.

Tòa nhà nay được mở trở lại, theo sở cứu hỏa thành phố Melbourne.

Sau khi nhân viên và sinh viên đại học này báo cáo ngửi thấy mùi như hơi ga trong tòa nhà thư viện, cảnh sát địa phương tới nơi và ra lệnh cho mọi người phải di tản, theo BBC News.

Giới chức cứu hỏa nói rằng vì tòa nhà có chứa một số chất hóa học có thể gây nguy hiểm nên họ phải truy tìm nguồn gốc của mùi lạ này.

Tags:
Đại học Mỹ lắp đặt chiếc tủ cho sinh viên chui vào khóc

Đại học Mỹ lắp đặt chiếc tủ cho sinh viên chui vào khóc

Mỗi sinh viên có thể tìm đến không gian an toàn bên trong chiếc tủ để giải tỏa căng thẳng trong mùa thi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất