Đám cưới xuyên biên giới Mỹ - Mexico

Lễ kết hôn của cô Evelia Reyes và anh Brian Houston diễn ra chóng vánh khi cửa khẩu trên biên giới Mexico - Mỹ được mở ra trong một giờ.

00:21 21/11/2017

Lễ kết hôn trên biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: AFP.

Lễ kết hôn trên biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: AFP.

Cô Evelia Reyes, quê ở bang Guerero, Mexico và anh Brian Houston, công dân thành phố San Diego, bang , Mỹ hôm 18/11 có lễ kết hôn chóng vánh khi lực lượng biên phòng Mỹ mở một cửa khẩu tạm có tên là "Cánh cửa Hy vọng" trên biên giới hai nước trong 60 phút, AFP hôm qua đưa tin.

Một thẩm phán người Mexico đến từ phía Mỹ nhanh chóng thực hiện nghi thức để Reyes và Houston thành vợ chồng tại "Cánh cửa Hy vọng". Vợ của thị trưởng thành phố biên giới Tijuana, ủy viên Nhân quyền Mexico tại địa phương cùng bạn bè, người thân là nhân chứng cho cuộc hôn nhân.

"Với một mối quan hệ, bức tường này không tồn tại, với tình yêu, không có biên giới nào", cô dâu Reyes nói. Ba người con trong cuộc hôn nhân trước của cô cùng tham dự ngày vui của mẹ.

Reyes gặp Houston ba năm trước ở Tijuana, Mexico. Cô không thể đến Mỹ do không có giấy từ nhập cư. Trong khi đó, Houston không thể tới Tijuana để cưới vợ vì những lý do không thể tiết lộ, theo San Diego Tribune. Cuộc hôn nhân có thể giúp Reyes định cư ở Mỹ. Theo Houston, việc xin cấp thẻ xanh cho Reyes có thể mất hơn một năm.

Đường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ảnh: Google Maps.

Đường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ảnh: Google Maps.

Cánh cửa Hy vọng là sự kiện để những người Mỹ và Mexico không thể đi qua biên giới hai nước một cách hợp pháp được đoàn tụ hay làm lễ kết hôn. Các gia đình trong danh sách được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép tham gia sự kiện có khoảng 3-5 phút để gặp mặt. Đây là lần thứ 6 sự kiện diễn ra từ năm 2013, theo Japan Times.

Phần lớn đường biên giới dài 3.200 km giữa Mỹ và Mexico đều có rào chắn. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết sẽ xây một bức tường dọc chiều dài biên giới. Hồi cuối tháng 10, 8 mẫu tường bê tông cốt thép bắt đầu trải qua cuộc thử nghiệm kéo dài từ 30 đến 60 ngày tại một khu vực hẻo lánh ở San Diego.

Tags:
Bạn trai làm người khác có thai, gái xinh Sài Gòn vẫn sang Mỹ dự đám cưới

Bạn trai làm người khác có thai, gái xinh Sài Gòn vẫn sang Mỹ dự đám cưới

Trước khi đi du học, Nam còn hứa hẹn sau 3 năm về nước sẽ biến Lan trở thành cô dâu xinh nhất. Ấy vậy mà mới đây, Nam gọi điện báo tin sốc cho Lan rằng anh sắp cưới vì lỡ làm cô gái không hẳn là người yêu có thai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất