Dân biểu California đòi giới hạn trường hợp cảnh sát được nổ súng

Một số nhà lập pháp tiểu bang California và gia đình của một thanh niên da đen, 22 tuổi, bị cảnh sát bắn chết dù không võ trang, hôm Thứ Ba đề nghị rằng California có thể là tiểu bang đầu tiên đưa ra luật nhằm giới hạn chặt chẽ các trường hợp cảnh sát có thể nổ súng.

05:00 06/04/2018

Luật này, nếu được thông qua, sẽ  buộc các cảnh sát viên chỉ được phép nổ súng “nếu không có giải pháp hợp lý nào khác ngoài việc dùng sức mạnh gây chết người để ngăn chặn việc gây ra thương tích trầm trọng hay chết chóc”, theo lời bà Lizzie Buchen, thuộc tổ chức American Civil Liberties Union (ACLU), một trong số các tổ chức đứng sau dự luật này.

“Chúng ta cần phải bảo đảm rằng luật tiểu bang về việc sử dụng biện pháp gây chết người phải chú trọng vào mạng sống của con người và chỉ dùng đến khi cần thiết,” theo lời dân biểu tiểu bang California, bà Shirley Weber (Dân Chủ, San Diego), người đưa ra dự luật. “Việc sử dụng sức mạnh gây chết người có thể dùng tới, nhưng chỉ trong trường hợp hoàn toàn cần thiết.”

“Chúng ta không thể nào tiếp tục là bia tập bắn hay nạn nhân của chính sách bắn trước, hỏi sau của cảnh sát,” theo lời dân biểu tiểu bang, ông Chris Holden, đứng đầu nhóm dân biểu da đen trong quốc hội California.

Dự luật mới có thể buộc cảnh sát phải đưa ra lời cảnh cáo rõ ràng là nghi can có thể bị giết nếu không buông võ khí, theo lời bà Buchen thuộc tổ chức ACLU. 

Tags:
Bắc California: Nhiều nơi treo biển hiệu ‘Không có chỗ cho kẻ phân biệt chủng tộc’

Bắc California: Nhiều nơi treo biển hiệu ‘Không có chỗ cho kẻ phân biệt chủng tộc’

Các biển hiệu với nội dung “không có chỗ dành cho kẻ phân biệt chủng tộc” được treo khắp khu vực quân nông thôn Shasta, Bắc California.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất