Danh tính ngân hàng Mỹ được doanh nghiệp Việt Nam mua đứt

Oakwood State Bank vừa được một doanh nghiệp Việt mua đứt là một trong những ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ với bề dày lịch sử 117 năm.

21:00 07/11/2017

Theo thông tin từ Công ty TNHH Tập đoàn Tín Thành, đơn vị này đã hoàn tất việc mua lại Oakwood State Bank của Mỹ và đổi tên thành Tín Thành Oakwood Bank Corp. Ảnh: Tinthanhgroup.

Thành lập vào năm 1900, Oakwood State Bank là một trong những ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ. Ảnh: Frank A. Mills.

Tuy nhiên, Oakwood State Bank cũng được biết đến là ngân hàng nhỏ nhất tại Mỹ. Ảnh: Frank A. Mills.

Ngân hàng chỉ có duy nhất một chi nhánh là một tòa nhà tại Oakwood, Texas. Ảnh: Blogspot.

Phục vụ khoảng 600 tài khoản, Oakwood State Bank vẫn hoạt động theo phương thức cũ tương tự những năm 1950. Ảnh: Blogspot.

Thời gian gần đây, ngân hàng Oakwood State vẫn không có nhiều cải tiến để bắt kịp với xu hướng của thời đại. Ảnh: Frank A. Mills.

Quầy giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: Frank A. Mills.

Bà Lela Coates đã làm việc tại Oakwood State Bank hơn 60 năm. Ảnh: The Buffalo Express.

Đến nay, ngân hàng có 21 nhân viên. Ảnh: Youtube.

Ngân hàng Oakwood State Bank có tổng tài sản gần 35 triệu USD với vốn chủ sở hữu 26,7 triệu USD, tiền gửi tại ngân hàng là hơn 8 triệu USD…Ảnh: Youtube.

Theo Kiến thức

Tags:
Bằng cấp ở Việt Nam mang sang Mỹ có dùng được không?

Bằng cấp ở Việt Nam mang sang Mỹ có dùng được không?

Gần đây, tôi có đọc được một vài ý kiến nói rằng bằng cấp đại học ở Việt Nam hoàn toàn không có giá trị tại Mỹ. Thật ra, những ý kiến này không đúng 100%.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất