Đấu giá tượng khỏa thân của Donald Trump

20:23 01/09/2016

Một bức tượng khỏa thân kích thước như người thật hình ứng viên tổng thống Donald Trump sắp được bán đấu giá để lấy tiền hỗ trợ một tổ chức bảo vệ người nhập cư.


Tượng khỏa thân hình Donald Trump ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hãng đấu giá Julien hôm qua cho biết, bức tượng khỏa thân sẽ được đưa ra phiên đấu giá ở Los Angeles ngày 22/10 tới, mức giá dự kiến 10.000 – 20.000 USD. 

Bức tượng này nằm trong loạt tượng bất ngờ xuất hiện ở New York và 4 thành phố khác ở Mỹ hồi đầu tháng 8. Bức tượng khỏa thân hình có chiếc bụng bự, ngón tay nhỏ, và không có bộ phận sinh dục. 

INDECLINE, một nhóm nghệ sĩ theo chủ nghĩa vô chính phủ đã dựng lên loạt tượng này. Hầu hết số tượng trên đã bị chính quyền địa phương tịch thu hoặc tiêu hủy, chỉ còn lại duy nhất bức tượng sẽ đem ra đấu giá ở Los Angeles. Tiền thu được được gửi tới Diễn đàn Quốc gia, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư. 

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cam kết sẽ xây dựng tường ngăn biên giới Mỹ – Mexico để chặn người nhập cư và sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ tại Mỹ nếu trúng cử.

Ông Trump không phải là chính trị gia duy nhất có tượng xuất hiện trong phiên đấu giá vào tháng 10. Bức tượng bà Hillary Clinton của nghệ sĩ nhạc pop người Mỹ Knowledge Bennett cũng được đem ra đấu giá với mức dự kiến 15.000 USD.

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất