8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

Tình trạng sức khỏe có thể được thể hiện qua một số dấu hiệu trên cơ thể. Hiểu được các dấu hiệu này có thể giúp bạn tránh được những vấn đề nghiêm trọng hơn.

15:43 10/06/2023

1. Mất ngủ, khó chịu, và chuột rút chân

Nếu bạn đang có những dấu hiệu này, bạn có thể đang bị thiếu kali và magne. Để bổ sung những khoáng chất này bạn nên ăn các thực phẩm như: Cà chua, cam, chuối và rau cải bó xôi… trong các bữa ăn hàng ngày.

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

2. Da khô

Da khô có thể là một dấu hiệu của việc thiếu vitamin E. Vì vậy, bạn nên ăn nhiều rau xanh, các loại hạt và cá.

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

3. Thèm đồ ngọt

Đột nhiên bạn cảm thấy thèm ăn đồ ngọt, nguyên nhân có thể do bạn đang bị căng thẳng, trầm cảm hoặc kiệt sức khiến nhu cầu về glocose của cơ thể đang tăng lên. Để tránh những tác hại không mong muốn vì ăn quá nhiều đồ ngọt. Bạn nên lựa chọn chocolate đen hoặc mật ong thay vì các sản phẩm ngọt khác.

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

4. Muốn ăn đá

Đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị thiếu máu và thiếu sắt. Các thực phẩm như thịt bò, trứng và các động vật thân mềm  là nguồn cung cấp giàu chất sắt. Tuy nhiên, tốt nhất bạn vẫn nên đi khám để được bác sỹ tư vấn nếu có cả dấu hiệu mệt mỏi và thiếu năng lượng.

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

5. Chảy máu chân răng và nướu

Chảy máu chân răng không rõ nguyên nhân có thể cho thấy bạn bị thiếu vitamin C. Bạn có thể bổ sung vitamin C qua các thực phẩm như: Trái cây có múi, rau cải bó xôi, ớt chuông, cà chua, cải bắp…

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

6. Móng tay và tóc khô, dễ gãy

Cơ thể đang muốn nói với bạn rằng nó thiếu vitamin B. Uống sữa, ăn một số loại nấm và rong biển nori có thể giúp bổ sung vitamin này.

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

7. Vòng tròn xung quanh lòng đen mắt

Ở những người trên 50 tuổi, đây được coi là một dấu hiệu bình thường. Tuy nhiên, nếu nó xuất hiện ở người trẻ tuổi thì đó có thể là triệu chứng của việc cholesterol tăng cao. Bạn nên đi khám để được bác sỹ kiểm tra và tư vấn nếu thấy dấu hiệu này.

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

8. Bàn chân Hy Lạp

Bạn có hay, cứ 3 người châu Âu thì lại có 1 người sở hữu ngón chân trỏ dài hơn ngón chân cái? Và dám cá rằng, không ít bạn ở đây cũng sở hữu bàn chân có ngón dài ngón ngắn có phần đặc biệt này.

8 dấu hiệu cơ thể bạn đang ‘kêu khóc’ cầu cứu, đừng bỏ qua trước khi quá muộn!

Theo nhân tướng học, người sở hữu “bàn chân Hi Lạp” là những người giàu cảm xúc, sống tình cảm, sống và làm việc theo sở thích, dễ có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc.

Dưới góc độ y học, thuật ngữ dành cho những người có ngón chân đặc biệt này là hội chứng Morton.

Theo các chuyên gia, khi ngón chân thứ 2 dài hơn, điều này đồng nghĩa với việc khi bạn đứng hoặc đi bộ… toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống tập trung ở bàn chân và ngón chân này sẽ chịu áp lực nhiều hơn cả. Dễ dẫn đến tình trạng viêm sưng, cơn đau cấp tính, sưng, bầm tím.

Tình trạng đau nhức ngón chân do các nhánh thần kinh giữa xương bàn bị chèn ép cũng khiến nhiều người gặp rắc rối mỗi khi mang giày, đặc biệt là giày cao gót trong thời gian dài.

Chưa hết, những nạn nhân của “bàn chân Hi Lạp” còn dễ bị đau lưng dưới, đầu gối, hông do các phần cơ này thường có xu hướng đổ về trước, chịu lực với ngón chân trỏ.

Vì vậy, nếu bạn sở hữu “bàn chân Hi Lạp” thì nên chú ý lựa chọn giày, dép thoải mái, phù hợp với bàn chân để tránh những tiêu cực kể trên.

Vì “sức khỏe là vàng” nên hãy lắng nghe tiếng nói của cơ thể để sức khỏe của bạn được chăm sóc tốt hơn nhé!

Hướng dẫn cách dùng chiếc thìa tự kiểm tra sức khỏe tại nhà

Theo Brightside

Hạo Hà (TH)

Tags:
Ngôi làng nhỏ toàn biệt thự triệu USD tại Mỹ, để sống dư giả phải có thu nhập ít nhất 853000 đô

Ngôi làng nhỏ toàn biệt thự triệu USD tại Mỹ, để sống dư giả phải có thu nhập ít nhất 853000 đô

Sagaponack là ngôi làng nhỏ với số cư dân chỉ 322 người nhưng nổi bật là nơi có giá bất động sản đắt nhất Bờ Đông và đắt thứ hai tại Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất