Đệ nhất phu nhân Melania 'chữa cháy' cho TT Trump trước Nữ hoàng Anh

Đệ nhất phu nhân Melania Trump kịp thời xuất hiện để "chữa cháy" cho Tổng thống Trump trong chuyến thăm Vương quốc Anh, khi ông không nhận ra món quà mình từng tặng Nữ hoàng.

21:00 05/06/2019

Ngày 3/6, Tổng thống Trump và phu nhân đang ở Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh trong 3 ngày.

Khi tham quan các hiện vật trong Bộ sưu tập Hoàng gia tại phòng trưng bày của Cung điện Buckingham, ông Trump được cho xem một con ngựa nhỏ bằng hợp kim chì và thiếc sáng bóng mà ông đã tặng Nữ hoàng trong chuyến thăm trước và được hỏi xem tổng thống Mỹ có nhận ra nó không.

"Không", ông Trump đáp, theo Guardian.

"Vâng, đây là một trong những thứ của chúng tôi", đệ nhất phu nhân nhanh chóng "giải cứu" chồng.

Theo Newsweek, ông Trump đã tặng con ngựa này cho Nữ hoàng trong chuyến thăm lần đầu hồi tháng 7/2018.

De nhat phu nhan Melania 'chua chay' cho TT Trump truoc Nu hoang Anh hinh anh 1

Con ngựa kỷ vật tặng Nữ hoàng Anh bị Tổng thống Trump lãng quên. Ảnh: Twitter.

"Và đó là thứ mà ông ấy đã tặng cho NỮ HOÀNG ANH", một người dùng Twitter viết.

Trong khi đó, không ít người khác bênh vực cho ông Trump.

"Vâng, tôi không nghĩ rằng chồng tôi sẽ nhận ra những món quà mà chúng tôi đã tặng ai đó", một người dùng Twitter khác viết.

Ngoài ra, tổng thống Mỹ có một ký ức tốt hơn về cuốn sách thuộc gia tộc MacLeod của người mẹ gốc Scotland của ông. "Đó là cuốn tartan của tôi", ông Trump lập tức nói.

De nhat phu nhan Melania 'chua chay' cho TT Trump truoc Nu hoang Anh hinh anh 2

Nữ hoàng Anh cho vợ chồng Tổng thống Trump xem hình ảnh về Vua Edward VIII chơi golf tại St Andrew. Ông Trump thích những hình ảnh về golf. Ảnh: Twitter.

Trước đó, truyền thông cũng "chớp" được màn "bắt tay bất thường" của ông Trump với Nữ hoàng Elizabeth II. Hình ảnh cho thấy tổng thống Mỹ chỉ nắm lấy những ngón tay của Nữ hoàng khi gặp bà tại Cung điện Buckingham. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Tags:
Việt Nam nêu mô hình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Việt Nam nêu mô hình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng dù có khác biệt về vấn đề Biển Đông, các nước cần duy trì hòa bình, hợp tác để từng bước giải quyết mâu thuẫn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất