Dịch cúm gia tăng ở Vịnh Đông

WALNUT CREEK, Calif. (KGO) - Các trường hợp cúm đang gia tăng ở Vịnh Đông.

11:30 09/01/2018

Tiến sĩ Randy Berger từ Kaiser Walnut Creek, nói: "Hiện tại chúng ta đang chứng kiến nhiều ​​tỷ lệ dương tính đối với dịch cúm mà thực sự vượt quá năm ngoái, và năm ngoái là năm tồi tệ nhất chúng ta đã có trong mười năm qua.

Tiến sĩ Berger nói thêm rằng virus đang lan rộng khắp mọi lứa tuổi, “kết quả là chúng ta thấy tỉ lệ nằm viện cao hơn, các phòng cấp cứu bận rộn, cũng như các trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoạt động khoảng 150 phần trăm ở điểm này”.

Các triệu chứng của bệnh cúm bao gồm sốt, nhức đầu, đau khớp và tắc nghẽn.

Ngay cả các bệnh viện cũng không được miễn dịch, theo nhân viên Arnella Bohana, "Rất nhiều người đã mắc bệnh cúm".

Đó là lý do tại sao nhân viên bệnh viện nên tiêm phòng cúm, nếu bác sĩ của họ bảo là ổn.

Bác sĩ Berger khuyên mọi người khỏe mạnh nên tiêm chủng. Ông nói rằng ngay cả khi nó không loại trừ virus, nó sẽ khiến bệnh càng ngắn và ít làm suy nhược.

Tiến sĩ Berger nói: "Nếu bạn bị khí thũng hay bệnh mãn tính, chắc chắn là bạn có thể bị bệnh hay thậm chí cần phải nhập viện”.

Nhưng đối với hầu hết mọi người, thuốc cúm sẽ giúp làm giảm các triệu chứng cúm.

Ở nhà dưỡng bệnh và rửa tay thường xuyên cũng sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của nó.

Hải Vân/ Theo ABC7 News
Vẫn chưa quá muộn để tiêm phòng cúm

Vẫn chưa quá muộn để tiêm phòng cúm

Mặc dù mùa cúm đang diễn ra, các chuyên gia y tế cho biết vẫn chưa phải là quá muộn để có thể phòng ngừa cúm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất