Dịch Salmonella bất ngờ bùng phát trên phạm vi 26 tiểu bang

Một đợt bùng phát mới của dịch bệnh salmonella đã ảnh hưởng đến 26 tiểu bang và khiến ít nhất 40 người phải nhập viện.

10:30 22/07/2018

Theo các quan chức y tế, nguồn gốc của dịch bệnh hiện chưa được phát hiện.

Salmonella vốn là loại khuẩn được cho là có liên quan đến gà tây sống, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã công bố hôm thứ Năm.

A salmonella outbreak linked to raw turkey has hit 26 states and left at least 40 people hospitalized, health officials said Thursday.

Hiện đã có hàng chục trường hợp nhiễm khuẩn nhập viện nhưng may mắn là chưa có ca nào tử vong.

New York, Minnesota, Illinois và Texas là những tiểu bang có các trường hợp mắc bệnh cao nhất, với tổng cộng 38 trường hợp. California, Florida, New Jersey và Pennsylvania cũng có 4-6 trường hợp.

Các nhà điều tra đã liên kết sự bùng phát của dịch với gà tây sống trong các sản phẩm khác nhau và thức ăn cho vật nuôi.

Tuy nhiên, các quan chức y tế không khuyên người tiêu dùng tránh ăn các sản phẩm từ gà tây. Họ lưu ý rằng "sản phẩm gà tây nấu chín đúng cách" là tốt nhất và khuyên người tiêu dùng "luôn luôn xử lý gà tây sống một cách cẩn thận."

 Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com 

Mỹ ghi nhận 100 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella tại 33 bang

Mỹ ghi nhận 100 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella tại 33 bang

Giới chức Mỹ mới đây xác nhận 100 người ở 33 bang của nước này đã bị nhiễm khuẩn Salmonella sau khi ăn một sản phẩm ngũ cốc ăn liền nổi tiếng của hãng Kellogg.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất